'Hiệp sĩ' tóm đối tượng thuê 4 xe ôtô, đem cầm cố!

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng lừa đảo khai nhận đã thuê 4 chiếc ôtô các loại của các dịch vụ cho thuê xe rồi đem cầm cố.

Bắt kẻ lừa đảo thông qua định vị
Ngày 27/12, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Cường (SN 1985, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Tạm trú quận 2, TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi thuê xe ôtô của các dịch vụ để đem cầm cố.
Trước đó vào khoảng giữa tháng 10/2018, chị Hoàng Thị Như Ý (SN 1981, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế, tạm trú ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh), cho Cường thuê xe ôtô hiệu Honda city, màu đỏ, biển số 93A-088.27 để tự lái.

Đối tượng Nguyễn Cường (ngồi) bị nhóm 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải tóm được thông qua định vị.

Sau 1 tháng cho thuê, chị Ý đòi lại xe ôtô để đưa đi bảo hành. nhưng Cường không trả. Khi chị Ý dọa báo công an, Cường hẹn vài ngày sau. Đến hẹn, Cường đưa cho chị Ý chiếc ôtô hiệu Huyndai với lý do vợ Cường đang sử dụng xe của chị Ý, vài ngày sau sẽ trả.
Nhận chiếc Huyndai, chị Ý chỉ lái được 1 ngày mới phát hiện xe Huyndai do Cường thuê của dịch vụ khác và chủ xe Huyndai khi phát hiện vụ việc cũng đến lấy lại xe. Vì vậy chị Ý làm đơn tố giác Cường đến Công an huyện Hóc Môn. Tại công an, Cường hứa ngày 19/11 trả xe, nhưng không cho biết xe đang ở đâu. Đến hẹn, Cường tắt ĐTDĐ. Xác định mình đã bị lừa, nên ngày 30/11 chị Ý cầu cứu nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải truy tìm đối tượng.
Sau khi nắm đầy đủ thông tin, các “hiệp sĩ” tổ chức tìm kiếm. Đến trưa ngày 26/12, thông qua hệ thống định vị, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Phạm Tấn Thanh, Dương Tài và Nguyễn Hoàn Nam phát hiện Cường đang di chuyển tại TP Hồ Chí Minh nên phối hợp với nhóm “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng ở quận Tân Bình tiến hành truy tìm. Lúc 15h cùng ngày, các “hiệp sĩ” phát hiện Cường đang ở một điểm tại phường 8, quận 5, TP Hồ Chí Minh, nên tiếp cận và mời về Công an huyện Hóc Môn để làm việc.

'Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải (bìa trái) cùng đồng đội khống chế đối tượng Nguyễn Cường (thứ 2 từ trái sang).

Tại cơ quan công an, Cường khai trong ngày 26/12 có thuê thêm 1 chiếc ôtô hiệu Vios của anh Lưu Trung Nghĩa (quê tỉnh Sóc Trăng, tạm trú TP Hồ Chí Minh), sau đó cắt định vị rồi đem xe đi cầm. Cường khai nhận bằng thủ đoạn thuê xe ôtô tự lái, đã lừa được 4 chiếc ôtô của 4 người. Đến khuya cùng ngày, Công an huyện Hóc Môn đến quận 2 thu hồi xe do Cường thuê rồi đem cầm tại hiệu cầm đồ. Hiện vụ việc đang được khẩn trương điều tra.
Phá 150 vụ, bắt 186 đối tượng
Theo báo cáo thành tích của nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải gửi lãnh đạo UBND và Công an phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), từ đầu năm 2018 đến nay, nhóm "hiệp sĩ" đã phá được 150 vụ án, bắt giữ 186 đối tượng, gồm: cướp tài sản, trộm xe, lừa bạn lấy xe..., thu hồi được 56 xe máy, 25 ĐTDĐ, trang sức vàng, bàn giao cho cơ quan công an 215 triệu đồng là tang vật của các vụ án.
Bên cạnh việc truy bắt trộm, cướp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải còn tổ chức tìm kiếm, giải cứu đưa về gia đình 8 bé gái 14 tuổi bị lừa bán vào các quán cà phê kích dục, giải cứu thành công 1 người định nhảy cầu Phú Cường tự tử; tìm kiếm và giao trả cho các khổ chủ 3 xe ôtô, đầu kéo container, thậm chí cả xe khách giường nằm cao cấp.
Đặc biệt trong vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), thông qua hệ thống camera, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội phát hiện kẻ giết người nên đã vận động đối tượng ra đầu thú.

TÂN TIẾN

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hiep-si-tom-doi-tuong-thue-4-xe-oto-dem-cam-co-332925.html