'Hiệp sĩ' tóm chủ quán lừa xe bạn đem đi cầm

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quán ăn ế ẩm nên Hoàng Mạnh Lực phải đóng cửa quán và quay sang lừa lấy xe của chủ quán ăn kế bên đem đi cầm.

Ngày 9/10, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Mạnh Lực (SN 1988, quê huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) để lập hồ sơ điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

 Đối tượng Lực (trong vòng tròn) bị ''Hiệp sĩ'' Nguyễn Thanh Hải và đồng đội khống chế giao công an.

Đối tượng Lực (trong vòng tròn) bị ''Hiệp sĩ'' Nguyễn Thanh Hải và đồng đội khống chế giao công an.

Theo thông tin ban đầu, Lực là chủ quán ăn ở phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quán ế khách nên phải đóng cửa nghỉ bán. Sáng 22/9, Lực sang quán ăn kế bên của bà Đào Thị Hạnh (SN 1965), lấy lý do đi mua xăng và mượn con trai bà Hạnh chiếc xe SH Mode biển số 72 F1 - 732.45 (trị giá 73 triệu đồng). Sau khi mượn được xe, Lực tắt nguồn điện thoại rồi chạy thẳng tới tiệm cầm đồ để cầm 30 triệu đồng, rồi bỏ trốn.

Khi biết bị lừa, bà Hạnh đến Công an phường Phú Mỹ trình báo, nhưng vẫn không tìm thấy. Vì vậy bà Hạnh đến nhờ đội “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải ở tỉnh Bình Dương. Sau khi thu thập tất cả các thông tin về hình dạng và mối quan hệ của Lực, đội “Hiệp sĩ” tỏa đi các tuyến đường trên địa bàn TP Thủ Dầu Một để truy tìm, phát hiện Lực tại một điểm ở phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một) nên gọi điện cho công an phường đến bắt giữ. Được biết, Lực từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp xe máy”.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hiep-si-tom-chu-quan-lua-xe-ban-dem-di-cam-398234.html