'Hiệp sĩ' mật phục tóm gọn đối tượng dùng clip nóng tống tiền bạn gái

Sau một thời gian quan hệ tình cảm, đối tượng đã lén quay lại cảnh sinh hoạt giữa 2 người. Khi đường ai nấy đi, đối tượng đã dùng cảnh nóng này tống tiền bạn gái.

Ngày 19/2, thông tin từ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, tỉnh Bình Dương cho biết, đội vừa tóm gọn đối tượng dùng clip nóng tống tiền bạn gái quen qua mạng xã hội.

Theo đó, sáng cùng ngày, trong lúc đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chùa bà Thiên Hậu (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì nhận được tin báo từ chị L.T.B. (SN 1983, quê tỉnh Bình Dương). Chị B. cho biết, thông qua mạng xã hội, chị quen và kết bạn với 1 nam thanh niên. Sau một thời gian kết bạn, 2 người đã quan hệ tình cảm. Trong một lần cả hai đang quan hệ tình cảm, nam thanh niên đã lén chụp hình, quay lại cảnh nóng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tân (không đội mũ) bị "hiệp sĩ" tóm gọn.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tân (không đội mũ) bị "hiệp sĩ" tóm gọn.

Sau đó, vì nhiều lý do, chị B. đề nghị chấm dứt mối quan hệ. Tuy nhiên, nam thanh niên này đã ra điều kiện, buộc chị B. phải đưa tiền cho mình mới chấm dứt quan hệ và sẽ xóa clip, hình ảnh nóng giữa 2 người.

Theo yêu cầu của đối tượng, chị B. đã đưa 10 triệu đồng cho thanh niên và y nói đã xóa cảnh nóng.

Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, thanh niên này lại tiếp tục gọi điện yêu cầu chị B. phải đưa thêm tiền, nếu không clip đó sẽ bị tung lên mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ nạn nhân, đội hiệp sĩ đã hướng dẫn chị làm theo những nghiệp vụ do đội đưa ra.

Khoảng 13h cùng ngày, nam thanh niên đã yêu cầu gặp chị B. để lấy tiền và xóa clip. Lúc này, đội hiệp sĩ gồm các thành viên: Nguyễn Thanh Hải, Dương Tài, Dương Hồ Tấn Minh, Trần Tấn Lộc, Nguyễn Hoàn Nam, Lê Mạnh Bi, Lê Chí Trung, Trần Gia Huy liền lên đường đến điểm hẹn để mai phục đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng đã liên tục thay đổi điểm hẹn, nên việc bắt giữ có gặp chút khó khăn.

Đến khoảng 15h30, đối tượng gặp chị B. tại nhà hàng Tây Hồ, thuộc phường Chánh Mỹ (TP.Thủ Dầu Một) để nhận tiền. Ngay khi vừa nhận tiền từ chị B., đối tượng đã lên xe bỏ chạy. Ngay tức khắc, các "hiệp sĩ" lập tức bao vây truy đuổi, tóm gọn đối tượng và mời về công an phường làm việc.

Trên đường đến cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Ngọc Tân (SN 1982, quê ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước). Tân thừa nhận đã tống tiền chị B. lấy 14 triệu và đã xóa hết clip, ảnh nóng.

Chiều cùng ngày, đội hiệp sĩ đã bàn giao đối tượng Tân cho Công an phường Chánh Mỹ xử lý. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, khi kiểm tra điện thoại đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện tất cả những hình ảnh, clip nóng vẫn được lưu giữ. Ngoài những hình ảnh clip của chị B., điện thoại của Tân còn có nhiều ảnh, clip của nhiều phụ nữ khác.

Hiện, Công an phường Chánh Mỹ đã bàn giao đối tượng cho đội CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một để tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Hoàng Việt

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hiep-si-mat-phuc-tom-gon-doi-tuong-dung-clip-nong-tong-tien-ban-gai-a422711.html