Hiệp sĩ liên tiếp tóm nhiều đối tượng 'đá xế' ở Bình Dương

Các hiệp sĩ Bình Dương liên tiếp tóm nóng nhiều đối tượng 'đá' ô tô, xe máy... trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng Lê Chí Lâm bị các hiệp sĩ tóm tại tiệm Internet

Đối tượng Lê Chí Lâm bị các hiệp sĩ tóm tại tiệm Internet

Chiều 23/10, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, nhóm các anh vừa tóm nóng đối tượng “đá xế” giao công an xử lý.

Theo đó, khoảng 8h cùng ngày, nhóm hiệp sĩ Hải nhận tin trình báo từ anh Trần Ánh Linh (22 tuổi) nhờ các hiệp sĩ tìm chiếc xe Winner BKS: 83P3-359.08 và chiếc điện thoại bị mất trộm. Trước đó, anh Linh đã báo mất tài sản cho công an địa phương.

Sau khi nhận tin báo, các hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Trần Thanh Trà, Nguyễn Thiên Phúc và Nguyễn Thành Long lập tức lên đường truy tìm tên trộm.

Khoảng 11 cùng ngày, các hiệp sĩ phát hiện đối tượng rất giống với tên trộm mà camera an ninh đã ghi lại đang chơi game trong một tiệm Internet tại địa bàn phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên (Bình Dương).

Các hiệp sĩ đã khống chế đối tượng, đưa tới công an phường Tân Phước Khánh. Bước đầu, tên trộm khai tên là Lê Chí Lâm (26 tuổi, quê Cà Mau), sống lang thang. Hiện, công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Tài xế Đinh Công Hoài (thứ 2 từ trái qua), người đem xe của chủ đi cắm bị hiệp sĩ tóm gọn

Trước đó, ngày 9/10, bà Trần Thị Tuyết Hạnh, (46 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một) đã nhờ nhóm hiệp sĩ Hải tìm đối tượng lừa đảo.

Bà Hạnh báo tin, tài xế Đinh Công Hoài (42 tuổi, quê Bình Thuận) tự ý cầm chiếc xe ô tô hiệu Hyundai 16 chỗ ngồi (BKS: 61B-031.60 trị giá 1,2 tỷ đồng) lấy 150 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Nhóm hiệp sĩ đã trợ giúp nạn nhân dụ đối tượng xuất hiện, sau đó tóm gọn giao công an TP. Thủ Dầu Một.

Đăng Sơn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hiep-si-lien-tiep-tom-nhieu-doi-tuong-da-xe-o-binh-duong-d483615.html