Hiệp sĩ giải cứu thành công nữ sinh viên buồn chuyện tình cảm lên cầu tự tử

Đang trên đường truy xét hai đối tượng nghi vấn phạm tội, hiệp sĩ Nguyễn Thah Hải cùng đồng đội phát hiện cô gái đứng trên lan can cầu, có ý định nhảy xuống sông tự tử. Các hiệp sĩ đã tiếp cận, ngăn cản, giải cứu kịp thời cô gái và bàn giao người nhà.

Trưa 12/11, đội hiệp sĩ nguyễn Thanh Hải (tỉnh Bình dương) vừa kịp thời, can ngăn, giải cứu một nữ sinh đại học có ý định nhảy cầu tự vẫn.

Theo đó vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 12/11, thời điểm trên, trong lúc đang tuần tra theo dõi 2 đối tượng nghi vấn, đội hiệp sĩ phát hiện 1 cô gái đứng trên lan can cầu Phú Cường (bắc qua sông Sài Gòn nối TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với huyện Củ Chi, TP.HCM).

Cô gái này có biểu hiện rất buồn bã, đứng nhấp nhổm muốn lao đầu xuống sông.

Nữ sinh được hiệp sĩ cứu thoát giữa ranh giới sống chết.

Nữ sinh được hiệp sĩ cứu thoát giữa ranh giới sống chết.

Phán đoán cô gái định tự tử, hiệp sĩ Hải hội ý với hiệp sĩ Tuấn dừng xe lên phương án chuẩn bị cứu người. Cùng lúc, một phụ nữ đi đường ngang qua chứng kiến, sau đó các hiệp sĩ nhờ chị này tiếp cận cô gái nhằm trò chuyện, khuyên can.

Ngay khi cô gái kia mất tập trung do đang chăm chú nghe lời khuyên của người phụ nữ, 2 hiệp sĩ đã kéo cô gái này ra khỏi nơi nguy hiểm, đồng thời chở vào bệnh viện cấp cứu vì thời điểm này cô gái đã ngất xỉu.

Trên đường đến bệnh viện, cô gái tỉnh lại, các hiệp sĩ liền đưa vào quán nước để nạn nhân nghỉ ngơi, lấy lại bình tĩnh và tìm hiểu rõ sự tình.

Sau khi bình tĩnh lại, cô gái này cho biết tên N.T.N., SN 1991, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, đang học năm thứ nhất trường đại học Bình Dương. N. cho biết, do buồn chuyện tình cảm nên định lên cầu Phú Cường tự tử.

Sau đó hiệp sĩ Hải đã liên hệ người nhà đưa nữ sinh này về cùng tài sản là chiếc xe máy, giấy tờ xe và trang sức.

Hoàng Việt

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hiep-si-giai-cuu-thanh-cong-nu-sinh-vien-buon-chuyen-tinh-cam-len-cau-tu-tu-a456043.html