Hiệp sĩ giải cứu bé gái khỏi quán cà phê 'nhạy cảm'

Các hiệp sĩ Bình Dương đã giải cứu bé gái 13 tuổi khỏi quán cà phê 'nhạy cảm' ở Đồng Nai...

Bé N. (mặc váy) được các hiệp sĩ đưa về Bình Dương bàn giao cho gia đình

Bé N. (mặc váy) được các hiệp sĩ đưa về Bình Dương bàn giao cho gia đình

Sáng 27/9, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, các anh vừa giải cứu bé gái bị bán vào quán cà phê “nhạy cảm”.

Cụ thể, sáng 26/9, chị L.T.L (SN 1983, quê Kiên Giang) đón xe từ Kiên Giang lên Bình Dương gặp nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để cầu cứu. Chị L. trình báo, ngày 12/9, con chị là Q.T.H.N (SN 2005) bị kẻ xấu dụ dỗ đi kiếm việc làm, nhưng thực chất là bị bán vào quán cafe “nhạy cảm” ở Đồng Nai.

Sau khi nắm bắt thông tin, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Trần Phước Lộc, Hồ Viết Tâm, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Quảng Đại Thành và Dương Tài lập tức chạy xe đến quán cafe ở Đồng Nai để tìm kiếm bé N. Tuy nhiên, khi đến nơi bé đã bị đem đi quán khác. Các hiệp sĩ chia nhau chạy đến các quán cafe “nhạy cảm” khác để tìm kiếm bé N.

Đến 14h cùng ngày, nhóm phát hiện bé đang trong một quán cafe gần đó nên liên hệ chủ quán để giải quyết. Chiều cùng ngày, các hiệp sĩ đã đưa bé N. về Bình Dương và bàn giao cho gia đình…

Mai Huyên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hiep-si-giai-cuu-be-gai-khoi-quan-ca-phe-nhay-cam-d273383.html