Hiệp sĩ đường phố quật ngã nhóm cướp dùng dao và súng điện chống trả

Bị nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải truy đuổi nhóm cướp rút dao và súng điện chống trả quyết liệt. Sau 3km rượt đuổi, cả 3 bị các hiệp sĩ khống chế.

Ngày 31/10, Nguyễn Chí Linh (20 tuổi, quê Cà Mau), Huỳnh Chí Linh (20 tuổi) và Huỳnh Văn Đại (18 tuổi, cùng quê Bạc Liêu) được bàn giao cho công an phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An, Bình Dương) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Lúc 16h cùng ngày, ‘hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải cùng các thành viên điều khiển xe máy đi tuần tra tại phường Phú Hòa. Đến đường Phú Lợi, các “hiệp sĩ” phát hiện 3 thanh niên đi trên hai xe máy có biểu hiện nghi vấn đã tổ chức đeo bám.

Nhóm cướp dùng dao và súng điện chống trả.

Khi chạy đến đường ĐT 743, thuộc phường Bình Chuẩn, nhóm cướp áp sát cặp vợ chồng chị Hồ Thị Mỹ Linh (33 tuổi, tạm trú ở thị xã Thuận An) giật điện thoại, đạp nạn nhân rồi tẩu thoát. Ngay lập tức, các “hiệp sỹ” truy đuổi nhóm cướp giật.

Thấy bị truy đuổi, nhóm cướp rút dao và súng điện chống trả quyết liệt. Sau 3km rượt đuổi, nhóm "hiệp sỹ" Nguyễn Thanh Hải đã khống chế, bắt giữ 3 tên cướp giao cho Công an phường Bình Chuẩn.

Tang vật vụ án.

Khám xét các nghi phạm, Nhà chức trách thu giữ hung khí, xe máy cùng điện thoại, tang vật. Cả ba thừa nhận đã gây ra nhiều vụ cướp giật cùng thủ đoạn tương tự.

M.K tổng hợp

(Theo Công an nhân dân, PLO)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/hiep-si-duong-pho-quat-nga-nhom-cuop-dung-dao-va-sung-dien-chong-tra-248462/