Hiệp sĩ đường phố Nguyễn Hoàng Nam được trao Bằng Tổ quốc ghi công

Ngày 28/8, tại TP HCM, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Gò Vấp tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho hiệp sĩ đường phố, Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Nam do đã có hành động nghĩa hiệp, hi sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện gia đình Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Nam nhận Bằng Tổ quốc ghi công.

Đại diện gia đình Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Nam nhận Bằng Tổ quốc ghi công.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở LĐTBXH TP HCM Lê Minh Tấn, được thừa ủy quyền công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1989, nguyên quán tỉnh Đồng Nai, trú tại P.16, Q. Gò Vấp).

Trước đó, các đại biểu cũng đã dành một phút tưởng niệm đến sự hi sinh hiệp nghĩa của hiệp sĩ đường phố, Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Nam dũng cảm ngăn chặn hành vi tội phạm cướp giật tại địa bàn quận 3, nhưng bị đối tượng chống trả nên đã hy sinh.

Ngoài ra, các đại biểu cũng trân trọng tri ân, ghi nhận đến sự đóng góp của các thành viên CLB Hiệp sĩ tự nguyện, cùng đồng đội đã có nhiều hành động nghĩa hiệp, dũng cảm ngăn chặn hoạt động tội phạm trên địa bàn quận và các khu vực lân cận.

Tại lễ trao tặng, đại diện gia đình liệt sĩ, ông Nguyễn Hiếu Hoàng, thân sinh Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Nam đã phát biểu bày tỏ niềm xúc động và vinh dự của gia đình khi con trai được đón nhận Bằng Tổ quốc ghi công, đồng thời trước đó được công nhận liệt sĩ sau hơn 2 năm hi sinh.

Ông Lê Minh Tuấn đã gửi lời động viên và tri ân tới gia đình Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Nam, đồng thời khẳng định, sự hi sinh anh dũng, quên mình của anh Nguyễn Hoàng Nam và những liệt sĩ trong đấu tranh với tội phạm cướp giật, đã góp phần gìn giữ sự bình yên của người dân, đóng góp vào xây dựng TP HCM phát triển, nghĩa tình.

Trước đó, vào tối 13/5/2018, khi các hiệp sĩ đường phố phát hiện và truy bắt nhóm đối tượng trộm xe SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3) đã gặp phải sự chống trả của tội phạm. Trong lúc xông vào trấn áp, hai hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi bị nhóm trộm dùng dao đâm tử vong. Một số hiệp sĩ khác cũng bị thương nặng khi nhóm cướp giật có trang bị vũ khí “nóng” tấn công.

Lê Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hiep-si-duong-pho-nguyen-hoang-nam-duoc-trao-bang-to-quoc-ghi-cong-505864.html