'Hiệp sĩ' dò theo định vị, tóm gọn kẻ trộm xe tải

Ngày 20/5, Công thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Khang (SN 1995, quê xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Tạm trú phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) để tiếp tục điều tra hành vi trộm xe tải.

Đối tượng Khang (thứ 2 từ trái sang) bị đội ''hiệp sĩ'' Nguyễn Thanh Hải khống chế cùng chiếc xe tải.

Đối tượng Khang (thứ 2 từ trái sang) bị đội ''hiệp sĩ'' Nguyễn Thanh Hải khống chế cùng chiếc xe tải.

Trước đó vào sáng 18/5, đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của anh Phan Thanh Bình (SN 1977, ngụ khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An), báo mất chiếc xe tải biển số 61C-248.83 màu xanh, trị giá 700 triệu đồng.
Sau khi tiếp nhận thông tin, các "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Lê Trí Chung, Hải "SOS" và Phạm Tấn Thanh truy tìm. Thông qua thiết bị định vị thể hiện chiếc xe tải đang di chuyển trên Quốc lộ 1A về hướng tỉnh Tiền Giang nên các "hiệp sĩ" tổ chức bám theo qua nhiều tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Đến chập tối 18/5, các "hiệp sĩ" phát hiện chiếc xe tải có biển số như anh Bình thông báo đang đậu tại một khu đất trống ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Xác định kẻ trộm sẽ quay trở lại lấy xe nên các "hiệp sĩ" quyết định nấp trong lùm cây suốt đêm chờ tên trộm xuất hiện.
Lúc 8h sáng 19/5, khi đối tượng Khang vừa mở cửa leo lên xe tải, các "hiệp sĩ" từ các hướng ập tới khống chế đối tượng giao cho Công an xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) lập hồ sơ ban đầu.
Đến 22h30 phút cùng ngày, Công an huyện Vĩnh Lợi bàn giao Nguyễn Văn Khang cùng tang vật vụ trộm là chiếc xe tải cho Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hiep-si-lan-theo-dinh-vi-tom-gon-ke-trom-xe-tai-343563.html