Hiệp sĩ Bình Dương xem camera tóm gọn tên trộm xe máy

Ngay khi vừa xem đoạn trích xuất dữ liệu từ camera, các hiệp sĩ đã nhận mặt đối tượng trộm và truy tìm, bắt nóng…

Đối tượng Ý (áo đen) bị các hiệp sĩ tóm gọn

Đối tượng Ý (áo đen) bị các hiệp sĩ tóm gọn

Sáng 17/4, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, các anh vừa tóm một thanh niên trộm xe máy đem đi cầm cố.

Cụ thể, sáng 16/4, anh Nguyễn Văn Chờ (SN 1992, thường trú ấp Vĩnh Đông, thị trấn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, tạm trú P. Thuận Giao, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương) đến gặp đội hiệp sĩ cầu cứu tìm giúp chiếc xe máy bị mất trộm.

Theo đoạn Cip anh Chờ cung cấp, khoảng 8h ngày 27/3, anh Chờ đậu xe máy hiệu Suzuky (SATRIA) màu đỏ đen, BKS: 50Y1- 398.05, tại nhà nghỉ Hoàng Diệu, thuộc địa bàn P. An Phú, TX. Thuận An. Khoảng 15 phút sau, anh Chờ ra lấy xe thì đã bị mất.

Ngay khi vừa xem đoạn ghi hình, các hiệp sĩ nhận được mặt đối tượng trộm xe. Các hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Mai Trường Xuân Huy, Lê Quốc Nhã, Dương Tài và Phạm Tân Thanh lập tức truy tìm. Đến 12h ngày 16/4, các hiệp sĩ phát hiện đối tượng và tóm gọn.

Hiệp sĩ Hải hỏi đối tượng đã bán chiếc xe trộm được ở đâu? Lúc đầu đối tượng quanh co chối tội, đến khi nhóm hiệp sĩ đưa đoạn camera ra, đối tượng mới khai nhận đã xe trộm chiếc xe trên, cùng 1 người bạn đem đi cầm lấy 15 triệu đồng. Đồng thời, khai nhận thêm, tên là Nguyễn Như Ý, SN 1997; thường Trú xã Tân Hòa, huyện Phước Tân, tỉnh An Giang.

Đến 20h cùng ngày, đội hiệp sĩ đã bàn giao đối tượng Ý cho công an P. An Phú mở rộng điều tra.

Mai Huyên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hiep-si-binh-duong-xem-camera-tom-gon-ten-trom-xe-may-d417841.html