'Hiệp sĩ' bị đối tượng trộm chó tấn công ở Đồng Nai

Phát hiện nhóm thanh niên đang trộm chó, các hiệp sĩ đã truy đuổi, không ngờ bị nhóm này dùng ớt bột và roi điện tấn công khiến anh Hạng bị thương nặng.

Ngày 22/8, anh Lâm Hồng Hạng (36 tuổi), thành viên trong Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để điều trị vết thương sau khi bị đối tượng trộm chó tấn công.

Hiệp sĩ Lâm Hồng Hạng đang điều trị tại bệnh viện

Hiệp sĩ Lâm Hồng Hạng đang điều trị tại bệnh viện

Vào lúc rạng sáng nay (22/8), tại khu vực xã Long An, huyện Long Thành, anh Hạng cùng các thành viên trong Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm huyện Nhơn Trạch phát hiện một nhóm thanh niên 4 người có đồ nghề và biểu hiện trộm chó.

Thấy “động”, các đối tượng bỏ lại bao tải chứa 3 con chó rồi bỏ chạy nên bị các “hiệp sĩ” truy đuổi. Nhóm đối tượng bất ngờ dùng ớt bột, roi chích điện tấn công lại các “hiệp sĩ” khiến anh Hạng bị chấn thương khá nặng, được đưa đi cấp cứu.

Trước đó, rạng sáng 21/8, 2 “hiệp sĩ” Phan Văn Hóa và Lê Minh Hưng là thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng đã bị đâm trọng thương khi truy bắt tội phạm. Trong đó anh Hưng bị thương nhẹ ở tay, còn anh Hóa bị đâm vào mạng sườn đang tiếp tục phải điều trị trong bệnh viện./.

Xuân Lượng/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/hiep-si-bi-doi-tuong-trom-cho-tan-cong-o-dong-nai-803407.vov