'Hiệp sĩ' bắt nhóm cướp giật có dao và roi điện

Khi bị các 'hiệp sĩ' truy đuổi, 3 tên cướp giật đã rút dao và roi điện chống trả quyết liệt hòng thoát thân, nhưng cuối cùng bị tóm gọn.

Lúc 16 giờ ngày 31/10, trong lúc đang tuần tra trên đường Phú Lợi (P Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Hứa Thanh Tùng, Dương Hồ Tấn Minh, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Quảng Đại Thành, Quảng Ngọc Huy Hoàng và Mai Trường Xuân Huy phát hiện 3 đối tượng đi trên 2 xe máy, gồm xe wave “độ”, biển số 60L4 – 4417 và xe Exciter 150 màu tím trắng, đeo biển số giả 94F1 – 345.98. Vì vậy các “hiệp sĩ” âm thầm bám theo qua nhiều tuyến đường.

3 đối tượng cướp giật bị các ''hiệp sĩ'' khống chế chở về trụ sở công an.

Khi đến đoạn đường ĐT743 thuộc phường Bình Chuẩn (TX Thuận An, tỉnh Bình Dương), 3 đối tượng phát hiện 1 cặp vợ chồng đang lưu thông bằng xe máy nên áp sát giật chiếc ĐTDĐ hiệu OPPO F1 (trị giá 5,9 triệu đồng) của người vợ là chị Hồ Thị Mỹ Linh (SN 1984, tạm trú phường Thuận Giao, TX Thuận An). Ngay lập tức các “hiệp sĩ” đuổi theo.

Trên quãng đường trốn chạy, 3 tên cướp giật rút dao và roi điện chống trả quyết liệt hòng thoát thân, nhưng cuối cùng bị các “hiệp sĩ” ép ngã xe rồi khống chế giao cho Công an phường Bình Chuẩn.

Dao và roi điện của 3 tên cướp giật.

Khi kiểm tra người 3 tên cướp giật, có nhiều ĐTDĐ, bước đầu các đối tượng khai trong buổi chiều 31/10 giật được 2 chiếc ĐTDĐ. Tại công an, các đối tượng, gồm: Nguyễn Chí Linh (SN 1997, quê Cà Mau), Huỳnh Chí Linh (SN 1997, quê Bạc Liêu) và Huỳnh Văn Đại (SN 1999, quê Bạc Liêu). Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an phường Bình Chuẩn đã bàn giao 3 đối tượng cướp giật cho Công an TX Thuận An để tiếp tục điều tra.

TRÚC MAI

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hiep-si-bat-nhom-cuop-giat-co-dao-va-roi-dien-301733.html