'Hiệp sĩ' bắt được kẻ trộm nhờ camera an ninh

Có việc phải về quê, khi quay về chủ nhà phát hiện cửa bị cạy, bọn trộm đã lấy đi nhiều tài sản.

Ngày 12/5, Công an phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bàn giao đối tượng Lê Hoàng Thắng (SN 1990, ngụ phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một) cùng hồ sơ ban đầu cho Công an TP Thủ Dầu Một để tiếp tục điều tra, đồng thời truy bắt đồng bọn của Thắng để xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Hoàng Thắng (giữa) bị các “hiệp sĩ” khống chế đưa về công an.

Trước đó vào ngày 27/4, anh Ngô Văn Việt (SN 1985, tạm trú phường Định Hòa) có việc phải về quê. Đến ngày 11/5, khi quay trở lại Bình Dương, anh Việt tá hỏa khi phát hiện cửa nhà bị cạy. Qua kiểm tra thấy mất nhiều tài sản: 2 laptop (Lenovo và HP), máy tính bảng Lenovo, 1 máy hút chân không hiệu Taco, 1 camera, 2 iPhone, quạt hơi nước hiệu Sanyo…, tổng giá trị gần 50 triệu đồng.
Ngay sau đó anh Việt gọi điện cầu cứu đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải. Sau khi tìm hiểu thông tin, xem lại camera an ninh trong khu vực, các “hiệp sĩ” tiến hành sàng lọc những đối tượng có biểu hiện tình nghi rồi chia ra các ngã đường để tìm kiếm. Đến chiều 11/5, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Phạm Tấn Thanh, Trần Phước Lộc, Nguyễn Hoàn Nam, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu và Nguyễn Minh Kha phát hiện một thanh niên đang đi trên đường, có dáng giống như đối tượng được camera an ninh ghi lại nên mời về Công an phường Định Hòa làm việc. Tại đây, thanh niên này khai tên Lê Hoàng Thắng và thừa nhận cùng một đối tượng khác cạy cửa nhà anh Việt trộm tài sản.
Lập tức các “hiệp sĩ” cùng công an phường đến nơi trú ngụ của đối tượng còn lại thì người này đã bỏ trốn. Cơ quan công an sau đó cũng tiến hành thu hồi số tài sản của anh Việt bị trộm và phương tiện các đối tượng sử dụng đi gây án.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hiep-si-bat-duoc-ke-trom-nho-camera-an-ninh-316185.html