Hiệp sĩ bắt cướp xin nghỉ vì cơ chế: Nghỉ cứ nghỉ?

Đội phòng chống tội phạm phải hoạt động theo quy định chứ không thể theo riêng một cá nhân nào, phải đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Cơ chế hoạt động không phục vụ riêng một cá nhân

Sáng ngày 15/10/2019, trao đổi với Đất Việt, ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, anh Nguyễn Thanh Hải (Đội phó Đội phòng chống tội phạm P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một) xin nghỉ việc là quyết định cá nhân, không làm ảnh hưởng tới chủ trương chung về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lý do khiến anh Hải xin nghỉ việc vì vướng cơ chế hoạt động của Đội phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo anh Hải này thông tin, điều khiến hiệp sĩ này cảm thấy bức xúc nhất là việc hạn chế địa bàn hoạt động.

Khi phát hiện đối tượng nghi vấn phạm tội hoặc truy đuổi người phạm tội quả tang, người có quyết định truy nã ra ngoài phạm vi xã, phường các hiệp sĩ phải báo ngay cho Ban chủ nhiệm CLB để báo cáo cơ quan công an tổ chức phối hợp truy bắt.

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải.

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải.

Quy định khiến anh Hải cảm thấy như bị "trói chân" bởi thực tế không phải lúc nào đang truy bắt đối tượng phạm tội cũng có điều kiện liên lạc được ngay với Ban chủ nhiệm CLB, khi liên lạc xong thì có thể đối tượng phạm tội đã chạy mất.

Trước lý do này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho rằng, quy định đã được ban hành thì các thành viên trong đội phòng chống tội phạm ở các địa phương phải thực hiện hiện theo. Chuyện phối hợp các đội để bắt tội phạm thuộc quyền quyết định ở các phường, xã, không thể vì một cá nhân nào mà có thể thay đổi.

"Anh Hải cảm thấy cơ chế không phù hợp thì có thể xin nghỉ chứ không có chuyện thay đổi quy định về đội phòng chống tội phạm. Đây là quy định áp dụng cho tất cả các đội phòng chống tội phạm ở Bình Dương. Tại sao các đội thực hiện hiện theo được còn anh Hải lại không?" - ông Liêm nói.

Tội phạm hoạt động có theo cơ chế nào không?

Trong khi đó, trao đổi với Đất Việt, luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương cho rằng, quy định về hoạt động của Đội phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương cần phải được thay đổi để phù hợp với nhu cầu thực tế.

"Thực tế thì tội phạm hiện nay không hoạt động theo một cơ chế nào, cũng không hoạt động trên một địa bàn cụ thể. Do vậy, việc quy định cơ chế về phạm vi, địa bàn hoạt động của Đội phòng chống tội phạm sẽ khiến cho các hiệp sĩ bị "trói chân" là điều hoàn toàn có cơ sở. Cần phải thay đổi quy định này để tạo cho các hiệp sĩ hoạt động hiệu quả hơn" - ông Phúc bày tỏ.

Tội phạm không hoạt động theo cơ chế, trên một địa bàn cụ thể.

Về ý kiến cho rằng, Đội săn bắt cướp do từng phường, xã lập ra với nhiều điều kiện khác nhau nên chỉ có thể hoạt động trên địa bàn đó, ông Phúc cho rằng, Đội phòng chống tội phạm được Bình Dương nhân rộng ở các địa phương thời gian qua đã đem lại hiệu quả tốt, mục đích chính là đảm bảo an ninh trật tự. Nhưng nếu quy định hoạt động làm hạn chế mục đích chính của Đội phòng chống tội phạm thì việc xem lại quy định này là điều cấp thiết.

"Hơn nữa, việc đồng ý cho các hiệp sĩ săn bắt cướp hoạt động liên địa bàn cũng không vi phạm pháp luật nên việc thay đổi quy định cũng sẽ không lo vướng phải rào cản này" - ông Phúc cho biết.

Trong khi đó, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho hay, anh đã nhiều lần góp ý với CLB về những khó khăn trên nhưng không được chấp nhận, buộc anh phải làm theo đúng quy chế. Khi hoạt động sai, anh Hải bị kỷ luật. Do quá buồn lòng, anh quyết định xin nghỉ để hoạt động tự do, có điều khiện giúp đỡ người dân.

"Nếu quy định được thay đổi, tôi luôn sẵn sàng quay trở lại CLB để cùng với mọi người tiếp tục công tác phòng chống tội phạm" - anh Hải cho biết.

Văn Ngọc

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/hiep-si-bat-cuop-xin-nghi-vi-co-che-nghi-cu-nghi-3389504/