Hiệp 'Sạc-lô' bị công an giám sát nghiêm ngặt tại bệnh viện

Vụ ẩu đả làm ông Mum tử vong còn Hiệp 'Sạc-lô' cũng bị thương nặng đang được Công an đang giám sát nghiêm ngặt ở bệnh viện.

Ngày 27-12, nguồn tin của PLO cho hay cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang điều tra vụ ẩu đả dẫn đến chết người vào tối 26-12 tại đường Võ Tánh, phường Lê Bình, quận Cái Răng.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 26-12 đã một vụ ẩu đả làm ông Nguyễn Cà Mum (54 tuổi, ngụ phường Lê Bình) bị thương nặng.

Mặc dù được người dân địa phương đưa đến bệnh viện đa khoa Trung ương cấp cứu nhưng ông đã tử vong sau đó.

Qua xác minh bước đầu, cơ quan chức năng xác định người ẩu đả với ông Mum là Vũ Nghĩa Hiệp (Hiệp “Sạc-lô”, 47 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều).

Trong vụ ẩu đả Hiệp cũng bị thương nặng và đang điều trị ở bệnh viện và đang được Công an giám sát nghiêm ngặt.

Theo tìm hiểu, Hiệp “Sạc-lô” được biết đến là tay “giang hồ” có tiếng ở Cần Thơ. Hiệp từng có nhiều án tích về các tội cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ và một tiền sự về tụ tập băng nhóm đánh người, gây rối trật tự công cộng.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/hiep-saclo-bi-cong-an-giam-sat-nghiem-ngat-tai-benh-vien-958204.html