Hiệp hội VATAP đề nghị công an phối hợp thu hồi con dấu bị sử dụng bất hợp pháp

Mới đây, Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) đã ra văn bản đề nghị Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) phối hợp thu hồi con dấu của Cơ quan đại diện Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu (HH&TH) tại TP.HCM mà bà Nguyễn Thị Sinh (SN 1967, Gò Vấp) đang chiếm giữ, sử dụng bất hợp pháp.

Trước đó ngày 22/10/2018, VATAP có Quyết định số 87/QĐ-HH về việc tạm đình chỉ hoạt động của cơ quan đại diện, đình chỉ chức vụ Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí HH&TH tại TP.HCM. Thực hiện Quyết định số 87, VATAP đã ban hành Thông báo số 88/TBHH ngày 22/10/2018 đến các cơ quan chức năng và toàn thể hội viên của Hiệp hội về việc bà Nguyễn Thị Sinh không còn giữ chức vụ Phó chủ tịch Hiệp hội, Phó tổng biên tập kiêm Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí HH&TH tại TP.HCM, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Sinh tại một cuộc đối thoại

VATAP thông báo đến các cơ quan chức năng và toàn thể hội viên của Hiệp hội về trường hợp bà Nguyễn Thị Sinh – Nguyên Phó chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2011 – 2016, Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí HH&TH thời hạn 3 năm (từ ngày 04/7/2013 đến ngày 04/7/2016) và Trưởng cơ quan Đại diện tạp chí HH&TH tại TP.HCM (từ ngày 17/10/2013 đến ngày 17/10/2016) hết nhiệm kỳ Đại hội III (2011-2016). Theo đó, vào giữa nhiệm kỳ III (2011-2016), VATAP đã ra quyết định bổ sung bà Nguyễn Thị Sinh làm Phó chủ tịch. Khi nhiệm kỳ này kết thúc, tất cả các chức danh lãnh đạo Hiệp hội đều từ nhiệm trước khi diễn ra Đại hội nhiệm kỳ IV. Và tại Đại hội mới, bà Sinh không được đề cử vào ban chấp hành cũng như bất cứ chức danh nào của hiệp hội. Vì vậy chức vụ Phó chủ tịch Hiệp hội của Bà Nguyễn Thị Sinh đã chấm dứt từ Đại hội IV vào ngày 30/11/2016.Cũng theo thông báo của VATAP, trong thời gian gần đây bà Nguyễn Thị Sinh đã mạo danh Phó chủ tịch VATAP, Phó Tổng biên tập Tạp chí HH&TH để gửi đơn thư đến các cơ quan làm ảnh hưởng đến uy tín của VATAP.

Ngoài ra, ngày 04/7/2013 Chủ tịch VATAP ban hành quyết định số 45/QĐ-HH bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Sinh giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí HH&TH thời hạn là ba năm (từ ngày 04/7/2013 đến ngày 04/7/2016). Hết ngày 04/7/2016, bà Nguyễn Thị Sinh không được bổ nhiệm lại, do đó từ ngày 05/7/2016 bà Nguyễn Thị Sinh không còn là Phó Tổng biên tập của tạp chí này.

Cũng trong năm 2013, VATAP ban hành Quyết định số 97/QĐ-HH về việc thành lập Cơ quan đại diện Tạp chí HH&TH tại TP.HCM và cử bà Nguyễn Thị Sinh kiêm nhiệm chức vụ Trưởng cơ quan đại diện; Quyết định số 99/QĐ-HH về việc thành lập Cơ quan đại diện Tạp chí HH&TH tại Quảng Nam và cử bà Nguyễn Thị Sinh kiêm nhiệm chức vụ Trưởng cơ quan đại diện; Quyết định số 100/QĐ-HH về việc thành lập Cơ quan đại diện Tạp chí HH&TH tại Đà Nẵng và cử bà Nguyễn Thị Sinh kiêm nhiệm chức vụ Trưởng cơ quan đại diện.

VATAP đề nghị công an phối hợp giải quyết

Thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí của Hiệp hội đến năm 2010, Hiệp hội đã có phương hướng sắp xếp tổ chức lại hệ thống báo chí của Hiệp hội theo quy định. Ngày 22/10/2018 Chủ tịch VATAP ban hành Quyết định số 85/QĐ-HH về việc Tạm đình chỉ hoạt động của cơ quan đại diện Tạp chí HH&TH tại TP.HCM, đình chỉ chức vụ Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí HH&TH tại TP.HCM của bà Nguyễn Thị Sinh; Quyết định số 86/QĐ-HH ngày 22/10/2018 và Quyết định số 87/QĐ-HH ngày 22/10/2018 về việc tạm đình chỉ hoạt động của cơ quan đại diện Tạp chí HH&TH tại Quảng Nam và Đà Nẵng (theo nhiệm kỳ Đại hội 2011-2016).

Chính vì vậy, từ ngày 22/10/2018 bà Sinh không còn là Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí HH&TH tại TP.HCM, Quảng Nam và Đà Nẵng. Ngoài ra, Chủ tịch VATAP đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Sinh có trách nhiệm bàn giao giấy tờ, con dấu của Cơ quan Đại diện Tạp chí HH&TH tại TP.HCM, Quảng Nam và Đà Nẵng (Cơ quan đại diện này không có dấu) về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 5/11/2018

Mặc dù đã đình chỉ chức vụ, bà Sinh vẫn cố tình không thực hiện đúng trách nhiệm trả lại con dấu trước đó đã cấp cho cơ quan đại diện mà sử dụng bất hợp pháp.

Sự việc này dẫn đến ngày 10/12/2018, VATAP đã phải ra văn bản số 109/CV-HH đề nghị Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp hỗ trợ thu hồi con dấu của Cơ quan đại diện Tạp chí HH&TH tại TP.HCM từ bà Nguyễn Thị Sinh.

VATAP thông báo đến các cơ quan chức năng và toàn thể hội viên của Hiệp hội từ nay trở đi nếu phát hiện tập thể, các nhân nào sử dụng con dấu của Cơ quan Đại diện Tạp chí HH&TH tại TP.HCM xin báo về Văn phòng VATAP.

C.T

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/hiep-hoi-vatap-de-nghi-cong-an-phoi-hop-thu-hoi-con-dau-bi-su-dung-bat-hop-phap-d74089.html