Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ cam kết đầu tư và phát triển sâu rộng hơn tại Đà Nẵng

Ngày 17-7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi tiếp và làm việc ông Chad Ovel - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam), Tổng Giám đốc Mekong Capital.

Ngày 17-7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi tiếp và làm việc ông Chad Ovel - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam), Tổng Giám đốc Mekong Capital.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chụp ảnh lưu niệm với AmCham Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chụp ảnh lưu niệm với AmCham Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trân trọng gửi lời chào mừng và cảm ơn đến AmCham Việt Nam khi chọn Đà Nẵng làm một điểm đến. Cho biết lãnh đạo TP đánh giá rất cao vai trò, hiệu quả hoạt động và các đóng góp của AmCham Việt Nam trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại. Đồng thời khẳng định, sự ra đời của Chi hội AmCham Đà Nẵng vào tháng 6-2020 vừa qua có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường thúc đẩy kinh tế, đầu tư và thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung trong thời gian đến.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Đà Nẵng đã, đang và sẽ tập trung thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực như du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics; công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp... Cho rằng đây là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp (DN) Hoa Kỳ có rất nhiều lợi thế, vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị AmCham làm cầu nối, hỗ trợ thành phố trong việc giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh, các cơ hội hợp tác, đầu tư không chỉ đến các hội viên của AmCham tại Đà Nẵng và Việt Nam mà còn các nhà đầu tư khác của Hoa Kỳ trên thế giới. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết chính quyền TP Đà Nẵng cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của DN Hoa Kỳ tại Đà Nẵng và các hoạt động hợp pháp của Chi hội AmCham tại đây...

Ông Chad Ovel - Chủ tịch AmCham Việt Nam bày tỏ sự trân trọng đối với việc thành phố đã hỗ trợ, tạo điều kiện để AmCham Việt Nam mở chi nhánh tại Đà Nẵng. Cho biết, hiện nhiều thành viên AmCham Việt Nam đang hoạt động tại Đà Nẵng, đa phần là các lĩnh vực mà Đà Nẵng có tiềm năng và thế mạnh... Vì vậy, AmCham Việt Nam nói chung và Chi hội tại Đà Nẵng nói riêng sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ trực tiếp với lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành; chia sẻ các cơ hội và ý tưởng cho sự phát triển của Đà Nẵng và sự hợp tác hiệu quả giữa hai bên. Nhân dịp này, ông Chad Ovel cũng gửi 2 thông điệp đến lãnh đạo thành phố, đó là sự hỗ trợ từ phía chính quyền để làm sao các quy trình, thủ tục xin giấy phép đầu tư, kinh doanh được đơn giản và phê duyệt một cách nhanh chóng nhất; thứ hai là sau khi đã xin được giấy phép đầu tư, kinh doanh rồi thì giấy phép đó sẽ được tôn trọng để các DN yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài, bền vững tại TP.

D.Hùng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_228152_hiep-hoi-thuong-mai-hoa-ky-cam-ket-dau-tu-va-phat-trien-sau-rong-hon-tai-da-nang.aspx