Hiệp hội giao lưu Nhật-Việt tỉnh Miyagi muốn hợp tác giáo dục với tỉnh Nam Định

Những năm tới, Hiệp hội giao lưu Nhật-Việt mong muốn tiếp tục nhận được sự đề xuất của tỉnh Nam Định trong những lĩnh vực cụ thể, đặc biệt trong giáo dục để giới thiệu, thu hút các doanh nghiệp của tỉnh Miyagi đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận cây hoa anh đào từ Đoàn đại biểu Hiệp hội giao lưu Nhật-Việt tỉnh Miyagi (Ảnh: Baonamdinh)

Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận cây hoa anh đào từ Đoàn đại biểu Hiệp hội giao lưu Nhật-Việt tỉnh Miyagi (Ảnh: Baonamdinh)

Vừa qua, tại Công viên Vị Xuyên, Hiệp hội giao lưu Nhật-Việt tỉnh Miyagi đã tổ chức lễ trồng và trao tặng cây hoa anh đào cho tỉnh Nam Định. Những năm qua, tỉnh Nam Định luôn nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài vào địa bàn, trong đó tỉnh rất mong muốn thu hút các nhà đầu tư đến từ tỉnh Miyagi nói riêng và đến từ Nhật Bản nói chung.

Chủ tịch Hiệp hội giao lưu Nhật-Việt tỉnh Miyagi, ông Kamada Atsushi cho biết, những năm qua, hội là cầu nối thu hút một số đối tác, doanh nghiệp đầu tư tại Nam Định trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Những năm tới, Hiệp hội giao lưu Nhật-Việt mong muốn tiếp tục nhận được sự đề xuất của tỉnh trong những lĩnh vực cụ thể, đặc biệt trong giáo dục để giới thiệu, thu hút các doanh nghiệp của tỉnh Miyagi đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định, ông Trần Văn Chung đánh giá cao vai trò của Hiệp hội giao lưu Nhật-Việt tỉnh Miyagi trong việc kết nối, thúc đẩy mối quan hệ hai địa phương. Ông mong muốn trong thời gian tới, Nam Định có thể thu hút thêm nhiều doanh nghiệp của tỉnh Miyagi đầu tư ở các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định tỉnh Nam Định sẽ chăm sóc thật tốt để 60 cây hoa anh đào được mang tới từ đất nước "Mặt trời mọc" luôn tươi thắm.

Những cây hoa anh đào trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị hai nước Việt Nam-Nhật Bản (Ảnh: Baonamdinh)

Trước đó, Đoàn công tác của tỉnh Miyagi cũng đã có hoạt động tặng 60 cây hoa anh đào cho tỉnh Thái Bình. Thông qua sự kiện này, có thể thấy Nhật Bản nói chung và tỉnh Miyagi nói riêng đang nỗ lực phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Việt Nam.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hiep-hoi-giao-luu-nhat-viet-tinh-miyagi-muon-hop-tac-giao-duc-voi-tinh-nam-dinh-100046.html