Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước

Ngày 8-8, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2018-2023). Đến dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Báo cáo tại đại hội, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam cho biết sau 5 năm thành lập và hoạt động, hiệp hội đã thành lập các hội, câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh tại 36 tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng số 7.728 doanh nghiệp hội viên và 82.791 trang trại, hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ. Tổng doanh thu của các đơn vị thành viên hiệp hội đạt 250 nghìn tỷ đồng, nộp thuế Nhà nước hơn 20 nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 600 nghìn lao động. Trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh, các hội viên luôn nêu cao vai trò gương mẫu trong thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước và tại địa phương, thực hiện tốt chính sách xã hội cho người lao động, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ, đóng góp xây dựng cộng đồng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam.

Các doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh luôn gương mẫu tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, các phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Đặc biệt, trong 5 năm qua, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện xã hội mang lại hiệu quả thiết thực và trở thành một phong trào thường xuyên của hiệp hội. Tổng số tiền từ thiện xã hội hằng năm của hiệp hội lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tính đến nay, hiệp hội đã trao tặng hơn 400 căn nhà tình nghĩa và hơn 100 nhà tình thương, nhà đồng đội, nhà cho người nghèo. Tiêu biểu là gia đình đồng chí Lê Văn Kiểm, đến nay, đã đóng góp hơn 800 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội trong và ngoài nước. Ngay tại đại hội lần thứ 2 của hiệp hội, gia đình các doanh nhân cựu chiến binh đã đóng góp số tiền hơn 140 tỷ đồng tặng cho các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ từ thiện xã hội...

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá, ngay từ khi thành lập, hiệp hội đã quán triệt sâu sắc phương châm “Đoàn kết - Nghĩa tình - Hợp tác - Cùng phát triển”, xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực và đầy ý nghĩa là động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; tích cực sản xuất kinh doanh, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện xã hội.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh là rất có ý nghĩa, đa dạng, hiệu quả thiết thực và có tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của cả nước. Xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân cựu chiến binh đã từng anh dũng trong chiến đấu nay đi đầu trong cuộc chiến chống đói nghèo, tích cực sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho bản thân, gia đình và góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước. Một số đồng chí cựu chiến binh đã trở thành những doanh nhân giỏi, ứng dụng những tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động, tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, giúp đỡ đồng chí, đồng đội và đồng bào còn gặp khó khăn, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động. Đây là những tấm gương tiêu biểu về ý chí, nghị lực của “Bộ đội Cụ Hồ” đã vượt khó, vươn lên trên mặt trận mới - mặt trận chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã biểu dương, chúc mừng những thành tích to lớn mà Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; biểu dương các doanh nhân cựu chiến binh trên cả nước đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tích cực sản xuất kinh doanh, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Đối với công tác trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị hiệp hội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến cho doanh nhân cựu chiến binh nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương. Đồng thời, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm khắc phục khó khăn, đầu tư có hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phát triển mạnh các loại hình kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh tranh để giảm nghèo bền vững, tăng cường ứng dụng những thành tựu khoa học-công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu làm kinh tế giỏi” gắn với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ của hiệp hội, xây dựng hiệp hội ngày càng vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội… Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hiệp hội, thu hút ngày càng đông đảo các doanh nhân cựu chiến binh tham gia.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam và Huân chương Lao động hạng Nhất tặng đồng chí Lê Văn Kiểm, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hiệp hội. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng tặng bằng khen đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam.

Tin, ảnh: GIA MINH - MẠNH HƯNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/hiep-hoi-doanh-nhan-cuu-chien-binh-dong-gop-thiet-thuc-vao-su-phat-trien-cua-dat-nuoc-546320