Hiệp hội chủ sở hữu các rạp chiếu phim Mỹ 'cầu cứu' chính phủ

Hiệp hội chủ sở hữu các rạp chiếu phim Mỹ vừa 'cầu cứu' Chính phủ nước này và Tổng thống Donald Trump phê duyệt bảo lãnh cho vay để trang trải chi phí thuê mặt bằng, lương nhân viên,... giúp họ vượt qua sự khủng hoảng do ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus Covid-19.

Rạp chiếu phim Mỹ. Nguồn: reuters

Rạp chiếu phim Mỹ. Nguồn: reuters

Hầu hết các rạp chiếu phim ở Mỹ, bao gồm hai chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất của Hoa Kỳ, AMC và Cineworld Group Plc, Regal Cinema, đều đã đóng cửa trong tuần này để ngăn chặn Covid-19 lây lan.

Số lao động được tuyển dụng làm nhân viên bán vé, dọn dẹp... trong các rạp là hơn 150.000 người. Nếu không được cứu giúp kịp thời, nhiều lao động sẽ thất nghiệp.

Tác phẩm điện ảnh hành động sử thi Mulan hoãn chiếu trên toàn thế giới vì COVID-19

Vì dịch bệnh, các hãng phim Hollywood đã hoãn một số bộ phim hành động sắp ra mắt, bao gồm tác phẩm điện ảnh hành động sử thi Mulan, bom tấn siêu anh hùng 'Black Widow' của Marvel, những phim này dự kiến sẽ được khởi động mùa phim bom tấn mùa hè vào ngày 1/5.

Hiệp hội cho biết đã dùng 1 triệu USD dự trữ để hỗ trợ các nhân viên đang tạm nghỉ việc bởi rạp đóng cửa.

Hiền Lê (Theo Reuters)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hiep-hoi-chu-so-huu-cac-rap-chieu-phim-my-cau-cuu-chinh-phu-20200319155742578.htm