Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood bị tố 'độc hại'

Hai thành viên của Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood (HFPA) - cơ quan tổ chức giải Golden Globes - đã từ chức, với lời tố cáo tổ chức này là 'độc hại'.

Ông Diederik van Hoogstraten và bà Wenting Xu

Trong bức thư từ chức, bà Wenting Xu và ông Diederik van Hoogstraten cho biết “việc ở trong Hiệp hội không còn phù hợp với chúng tôi nữa”. Họ liệt kê một danh sách những nguyên nhân, trong đó bao gồm “phần lớn mọi người phản đối những thay đổi lớn”, các quy tắc mới nhằm cải thiện sự đa dạng thành viên đã được “giảm thiểu” và “nỗi sợ hãi về trả thù, tham nhũng và bạo hành bằng lời nói” vẫn nằm trong cốt lõi của HFPA.

Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood tổ chức giải Golden Globes hàng năm

Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood tổ chức giải Golden Globes hàng năm

Họ cũng nói thêm: “HFPA tiếp tục khuyến khích một môi trường độc hại khiến hoạt động báo chí chuyên nghiệp bị hạn chế. Việc các thành viên bắt nạt nhau là điều không ai nhắc đến, và cũng không bị trừng phạt. Nhiều thành viên tiếp tục tin rằng họ mới là nạn nhân, và đó là một thái độ đảm bảo sẽ không dẫn đến bất cứ thay đổi hay sự kiểm điểm bản thân nào”.

Bà Xu là một phóng viên cho ấn phẩm thương mại World Screen có trụ sở tại New York, còn ông Van Hoogstraten là nhà sản xuất và cộng tác viên tự do cho một số báo của Hà Lan bao gồm NRC Handelsblad và Het Financieele Dagblad, và là cựu thành viên hội đồng quản trị HFPA.

HPFA đã chịu nhiều đả kích kể từ khi báo LA Times viết một bài lật tẩy vào đêm tổ chức lễ trao giải Golden Globes năm 2021, trích dẫn các cáo buộc về tham nhũng và hành vi không đúng mực, cũng như sự vắng bóng các thành viên người da màu. Tổ chức sau đó bị ngành điện ảnh tẩy chay và phải hủy phát sóng truyền hình giải Golden Globes năm 2022. Những ngôi sao nổi tiếng, bao gồm Tom Cruise và Scarlett Johansson, đã thẳng thắn lên tiếng chỉ trích họ. HFPA đã phải vật lộn để phản hồi, nhưng các kế hoạch cải cách của họ nhận được thêm nhiều chỉ trích hơn nữa từ các nhóm ngành có ảnh hưởng như Time’s Up.

Theo tờ LA Times, bà Xu và ông Van Hoogstraten đã nhiều lần khiếu nại với HFPA, và nhận được câu trả lời từ một thành viên hội đồng quản trị rằng các bình luận của bà Xu là một “chiến dịch thù địch” và bà đang “làm việc chống lại chúng tôi”.

Trong bức thư của mình, hai ông bà cho biết họ có kế hoạch sẽ thành lập “một tổ chức minh bạch, chuyên nghiệp và toàn diện cho các thế hệ phóng viên hiện tại và sau này”.

Hà My

Theo theguardian.com, ngày 18/6/2021

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hiep-hoi-bao-chi-nuoc-ngoai-hollywood-bi-to-doc-hai-post1347564.tpo