Hiệp Hòa: Bắt giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mẫn Xuân Hà (SN 1981), trú tại tổ dân phố số 3, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mẫn Xuân Hà.

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mẫn Xuân Hà.

Trước đó, ngày 19/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa tiếp nhận tố giác của chị P.T.N (SN 1993) trú tại thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) với nội dung: Chị P.T.N tố giác Mẫn Xuân Hà lừa đảo chiếm đoạt của chị P.T.N 150 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa xác định: Mẫn Xuân Hà là chủ gara ô tô “Hà Trang” có địa chỉ tại tổ dân phố số 3, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa.

Ngoài sửa chữa ô tô, Hà còn mua bán, trao đổi xe ô tô cũ. Do công việc làm ăn thua lỗ, cần tiền chi trả cho các khoản nợ trước đó nên Mẫn Xuân Hà đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của anh N.V.T (SN 1985) ở xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa 1 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning màu sơn bạc, mang BKS 98A-175.32 trị giá 160 triệu đồng (dưới hình thức thuê xe tự lái) sau đó mang cầm cố chiếc xe trên cho anh N.V.M là chồng chị P.T.N.

Tiến hành khám xét nơi ở của Mẫn Xuân Hà, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ, đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi vi phạm của Mẫn Xuân Hà.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Công Nguyên (t/h)

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/403379/hiep-hoa-bat-giam-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-tai-san.html