Hiệp Hòa (Bắc Giang): Bến tập kết cát, sỏi hoạt động không phép!

KTNT - Mặc dù đất nằm trong hành lang đê điều, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) chỉ đạo cấm hoạt động nhưng chính quyền xã Hợp Thịnh vẫn ký hợp đồng với các “đầu nậu” cát, sỏi, bất chấp luật pháp, phớt lờ ý kiến chỉ đạo cấp trên?!

Bạn đọc ở xã Hợp Thịnh phản ánh qua đường dây nóng Báo Kinh tế nông thôn về tình trạng bến bãi tập kết, khai thác cát, sỏi không phép trên địa bàn, thậm chí chính quyền xã còn "chống lưng" bằng hợp đồng sai quy định cho những "đầu nậu" này hoạt động công khai, gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất nông nghiệp của người dân.

Đất trong hành lang đê điều nhưng chính quyền xã Hợp Thịnh lại cho các "đầu nậu" cát ký hợp đồng sai quy định!

Trước tình trạng như vậy, họ chỉ còn biết cách phản ánh lên chính quyền sở tại nhưng tất cả đều không được phúc đáp theo đúng “lệ”, người dân cũng hoài nghi rằng có hay không “bàn tay” nào “bảo kê” cho việc làm sai trái này?!

Nghe có vẻ khó tin, nhưng khi tiếp xúc với những người dân nơi đây, chúng tôi mới thấy những gì phản ánh là có cơ sở.

Ông N.V.N. (xin được giấu tên), một trong những người dân gọi điện phản ánh đến chúng tôi chia sẻ: Tình trạng khai thác cát, sỏi, bến bãi tập kết ở đây diễn ra từ lâu, hoạt động vào ban đêm, có 7-8 tàu, nhưng không thấy ai ra ngăn cản việc này cả. Bãi cát lúc nào cũng xe ra vào, hút cát gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Mục sở thị bãi tập kết cát 07 (gần cầu Vát) của xã Hợp Thịnh, trước mắt chúng tôi là hàng loạt những băng tời, máy múc, luôn sẵn sàng túc trực đợi xe ô tô vào “ăn hàng”. Nước hút cát từ tàu lên bến kéo theo nước rồi chảy ngược lại khiến khúc sông Cầu, đoạn này vì thế cũng bị rộng ra, thu hẹp dần diện tích chân đê. Xâm phạm hành lang đê điều, gây mất an toàn, ảnh hưởng đến dân sinh, nhất là vào mùa nước lũ.

Bến không phép nhưng luôn tấp nập.

Theo thống kê về tàu thuyền, bến bãi, bến đò ngang thời điểm tháng 2/2014 của chính quyền xã Hợp Thịnh thì trên địa bàn có đến 37 hộ hành nghề. Nhưng hầu như là đều trong tình trạng... không phép!

Được biết, trước sức ép của dư luận quần chúng nhân dân và “chỉ đạo” của cấp trên, chính quyền sở tại cũng “ra tay” lập biên bản xử phạt hành chính một số tàu cuốc khai thác cát, sỏi và sử dụng bến bãi sai quy định.

Nhưng điều người dân thấy băn khoăn là rõ ràng xã biết sai nhưng vẫn cho phép hoạt động, lại còn ký hợp đồng giao khoán bến, bãi 07 cho các hộ này hoạt động.

Những chiếc máy xúc, băng tời luôn sẵn sàng đợi xe vào "ăn hàng"

Điều này cũng lý giải tại sao người dân nơi đây hoài nghi việc “bảo kê” của chính quyền xã cho hoạt động sai phép này và họ cũng nghi vấn rằng “ông huyện” có biết việc này?!

Để rộng đường dư luận, phóng viên báo Kinh tế nông thôn gõ cửa chính quyền sở tại. Ông Lê Huy Trường, Phó chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh, thừa nhận: “Bến này nằm trong hành lang đê không được tồn tại, huyện không cho phép hoạt động”.

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục cung cấp thông tin đến bạn đọc./.

Nhất Nam

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/hiep-hoa-bac-giang-ben-tap-ket-cat-soi-hoat-dong-khong-phep-post15144.html