Hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị động viên năm 2018

Sáng 13-3, tại TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị hiệp đồng động viên huấn luyện quân nhân dự bị động viên (DBĐV) năm 2018.

Theo đó, các đơn vị huấn luyện hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương giao nguồn phối hợp tổ chức tốt việc phúc tra, biên chế, sắp xếp quân nhân DBĐV bảo đảm quân số, đúng chức danh chuyên nghiệp quân sự, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Năm 2018, Bộ CHQS tỉnh sẽ động viên 100% quân nhân DBĐV để tổ chức huấn luyện. Nội dung huấn luyện, gồm: Công tác quân sự, giáo dục, đường lối của Đảng, công tác hậu cần, kỹ thuật… Trong huấn luyện, các đơn vị chú ý thực hiện tốt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Đại diện các đơn vị ký kết giao ước nội dung động viên, huấn luyện quân nhân DBĐV năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó chỉ huy trường Bộ CHQS tỉnh, nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị cần quán triệt tốt Quyết định giao chỉ tiêu về quân nhân DBĐV của UBND tỉnh Tây Ninh cho các địa phương. Cơ quan quân sự các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu huy động quân nhân DBĐV tập trung huấn luyện, cũng như các chế độ chính sách theo quy định.

Tin, ảnh: SƠN TÒNG – DUY HIỂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hiep-dong-huan-luyen-quan-nhan-du-bi-dong-vien-nam-2018-533537