Hiệp đồng đấu trí lật tẩy đường dây tội phạm khủng do đối tượng nước ngoài cầm đầu

Sau khi chuyên án A720p do Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá thành công, 27 đối tượng tại các tỉnh Đồng Nai, Cà Mau, Kiên Giang, TP Hồ Chí Minh đã bị bắt giữ cùng với tang vật là 170kg ma túy các loại…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) trực tiếp đấu tranh với đối tượng Kim Soon Sik người Hàn Quốc

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) trực tiếp đấu tranh với đối tượng Kim Soon Sik người Hàn Quốc

Theo dấu tội phạm

Manh mối đầu tiên liên quan đến chuyên án A720P được xác định thông qua nguồn tin của Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm; Bộ đội biên phòng TP Hồ Chí Minh). Sau nhiều tháng theo dõi, toàn bộ những di biến động của các đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia (do đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và Trung Quốc cầm đầu) đã được lực lượng chức năng đưa vào tầm ngắm.

Đại úy Huỳnh Phú Hồng - cán bộ Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh) chia sẻ, đối tượng buôn lậu ma túy hết sức tinh vi, thường xuyên đi ra ngoài bằng “xe ôm”, taxi, địa điểm cũng biến động thường xuyên nên rất khó khăn cho công tác theo dõi. “Khó khăn đối với chúng tôi là địa bàn cần theo dõi đến khoảng 11h đêm thì không còn ai, nhà cửa đều tắt đèn hết. Anh em trinh sát muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ có cách lang thang ngoài đường, rồi cắt cử người giám sát đối tượng 24/24h” - Đại úy Huỳnh Phú Hồng kể.

Trung tá Lê Văn Dương - Đội trưởng Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng TP.HCM) cho biết: “Chúng tôi có 1 tổ trinh sát được giao nhiệm vụ bám sát đối tượng tại chung cư Catavil tại quận 2, TP.HCM. Khi đối tượng di chuyển khỏi đây, chúng tôi đều phải bám theo và không được để mất dấu. Nhiều khi đến bữa, đối tượng vào quán ăn thì chúng tôi phải chờ ở ngoài. Chỉ khi đối tượng nghỉ ngơi, lúc đó anh em mới phân chia nhau để đi kiếm chiếc bánh mỳ lót dạ”.

Thủ đoạn của một cựu cảnh sát

Để đảm bảo kế hoạch phá án thành công, Ban chuyên án đã chia thành 3 giai đoạn, với sự phối hợp chặt chẽ của hàng trăm trinh sát trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Thực hiện kế hoạch phá án giai đoạn 1, khoảng 1h30 ngày 19-7, tại cảng Cát Lái (TP.HCM) lực lượng đánh án đã tạm giữ 1 lái xe và khám xét khẩn cấp 1 container khi các đối tượng vừa khai báo thủ tục hải quan, hàng hóa được niêm phong kẹp chì, container chuẩn bị được đưa xuống tàu biển để xuất đi cảng Incheon, Hàn Quốc. Khám xét 10 kiện đá hoa cương có trọng lượng khoảng 28 tấn, các trinh sát phát hiện và thu giữ 40kg ma túy được cất giấu bên trong 4 kiện đá.

Các lực lượng tham gia phá chuyên án làm nhiệm vụ và tang vật vụ án

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án triển khai thực hiện kế hoạch phá án giai đoạn 2. Tối 30-7, lực lượng đánh án đã đồng loạt khám xét tại 10 địa điểm trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Kiên Giang, TP.HCM, bắt giữ 21 đối tượng, thu giữ 130kg ma túy các loại. Không để cho các đối tượng kịp trở tay, Ban chuyên án quyết định phá án giai đoạn 3, chỉ đạo 6 mũi trinh sát đồng loạt tấn công, khống chế, bắt giữ 5 đối tượng tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, trong đó có 2 đối tượng người Hàn Quốc, 2 đối tượng người Trung Quốc và 1 đối tượng người Việt Nam.

Đây là chuyên án thể hiện sự hiệp đồng, phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Đây cũng là lần đầu tiên phát hiện một đường dây tội phạm ma túy hoạt động dưới dạng lợi dụng loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa, thiết bị, máy móc để cất giấu ma túy vào container vận chuyển bằng đường biển ra nước ngoài.

Ông trùm cầm đầu tại Việt Nam được xác định là Kim Soon Sik (SN 1960), quốc tịch Hàn Quốc, cư trú tại chung cư Cantavil. Kim Soon Sik sang Việt Nam du lịch và quan hệ tình cảm với Huỳnh Thị Hoa Trân - Giám đốc Công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp APE, có trụ sở tại số 529A, đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM. Song trên thực tế đây chỉ là một công ty bình phong để mua bán, vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Hàn Quốc tiêu thụ vì quá trình trinh sát, không thấy công ty này ở trụ sở đã đăng ký.

Đáng chú ý, đối tượng Kim Soon Sik từng có 25 năm phục vụ trong lực lượng Cảnh sát Hàn Quốc, sau đó bị sa thải do vi phạm kỷ luật. Đối tượng này hoạt động rất tinh vi, kín kẽ, thủ đoạn cất giấu ma túy trong các khối đá nặng, nếu dùng các thiết bị kỹ thuật soi chiếu, kiểm tra cũng khó phát hiện được. Lực lượng tham gia phá án đã phải bốc dỡ gần 28 tấn đá granit thì mới phát hiện được số ma túy được cất giấu bên trong.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã trực tiếp làm việc với Kim Soon Sik cho hay, quá trình điều tra Ban chuyên án xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, xuyên quốc gia, có sự móc nối, cấu kết của nhiều đối tượng ở trong nước và nước ngoài. Ban chuyên án đã triển khai lực lượng, phương tiện, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm điều tra, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển ma túy “khủng” này. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Thành công nhờ hiệp đồng ăn ý

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cũng thông tin thêm, khác với các ổ nhóm đối tượng mua bán ma túy khác, nhóm đối tượng này rất tự tin khi nghĩ ra cách xếp ma túy vào trong kiện đá granit. Do đó chúng đàng hoàng khai báo hải quan, đi qua máy soi chiếu, chứ không tìm cách đối phó như những tội phạm ma túy khác là cố khai báo gian dối để tránh bị soi chiếu. Trước khi bị phát hiện, các đối tượng đã vận chuyển 5 lô hàng đá hoa cương từ Việt Nam sang Hàn Quốc, trong đó có 3 lô hàng chứa ma túy.

“Điều đặc biệt trong đường dây ma túy này là lần đầu tiên ghi nhận tội phạm Hàn Quốc và tội phạm Trung Quốc cấu kết làm ăn chung, tạo thành một tổ chức khép kín. Người Việt chỉ được thuê mướn để thực hiện các bước quan trọng. Các ông trùm chủ yếu trao đổi thông tin, chỉ đạo cấp dưới thông qua các ứng dụng mạng xã hội. Đây cũng là lần đầu tiên, chúng ta ghi nhận “thị trường” mới của tội phạm ma túy Hàn Quốc” - Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cho hay.

Chuyên án được phá thành công thể hiện sự hiệp đồng, tác chiến giữa các lực lượng. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án đã không ngại khó khăn, gian khổ, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, làm rõ kẻ chủ mưu, cầm đầu, thu giữ số lượng lớn ma túy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phá án. Đây là chuyên án thể hiện sự hiệp đồng, phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Đây cũng là lần đầu tiên phát hiện một đường dây tội phạm ma túy hoạt động dưới dạng lợi dụng loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa, thiết bị, máy móc để cất giấu ma túy vào container vận chuyển bằng đường biển ra nước ngoài.

Trường Văn

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hiep-dong-dau-tri-lat-tay-duong-day-toi-pham-khung-do-doi-tuong-nuoc-ngoai-cam-dau-post444804.antd