Hiệp định đối tác toàn diện khu vực có thể được ký ở Việt Nam

Nếu thủ tục được hoàn tất kịp thời thì lễ ký kết Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP) sẽ diễn ra vào ngày 15/11.

Trả lời họp báo chiều 9/11 thông tin về Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết quá trình đàm phán liên quan đến hiệp định RCEP (Hiệp định đối tác toàn diện khu vực) đã hoàn tất và các nước tham gia đàm phán đang trong giai đoạn hoàn thành các thủ tục.

“Nếu thủ tục được hoàn tất kịp thời thì lễ ký sẽ diễn ra vào ngày 15/11”, Thứ trưởng Dũng nói.

Nói về ý nghĩa nếu hiệp định đi đến ký kết, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết, đây là một hiệp định đã mất rất nhiều năm để đàm phán, thương lượng, qua đó có thể thấy được tầm quan trọng của nó đối với khu vực.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. (Ảnh: VOV)

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. (Ảnh: VOV)

Đặc biệt trong bối cảnh thế giới bị ảnh hưởng rất mạnh bởi COVID-19, gây đứt quãng và đứt gãy các chuỗi cung ứng, RCEP sẽ là cú hích mới cho sự phát triển thương mại của các nước trong khu vực.

Việc ký kết là mong đợi rất lớn của các nước và Việt Nam, và nếu được hoàn thành trong năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam thì đây sẽ là ý nghĩa rất lớn.

RCEP, đưa ra vào năm 2013, được đàm phán giữa 10 nước thành viên ASEAN (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Brunei, Việt Nam, Lào, Myanmar, Campuchia) và 6 đối tác là Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc.

Tuy nhiên Ấn Độ gần đây tuyên bố rút khỏi RCEP vì lý do hình thức hiện tại của RCEP không phản ánh tinh thần cơ bản và những nguyên tắc định hướng đã được thỏa thuận trước đây.

Mục đích của RCEP là thiết lập sự hợp tác kinh tế sâu sắc hơn giữa ASEAN với các đối tác, tập trung vào thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Nếu thành công, RCEP sẽ tạo ra khu vực kinh tế với tổng dân số 3,4 tỷ người.

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hiep-dinh-doi-tac-toan-dien-khu-vuc-co-the-duoc-ky-o-viet-nam-ar579802.html