Hiếp dâm người yêu của bạn rồi ép uống thuốc tránh thai

Sau khi dùng vũ lực với nạn nhân để dở trò đồi bại, Nguyễn Hoàng Tú còn ép thiếu nữ 17 tuổi uống thuốc tránh thai.

Ngày 22-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoàng Tú (SN 2000, trú tại xã Nghi Trung, Nghi Lộc) về hành vi “hiếp dâm”.

Trước đó, vào ngày 15-11, Công an huyện Nghi Lộc nhận được trình báo của chị N.T.H (SN 2000, trú tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc) về việc vào rạng sáng cùng ngày, chị H. bị một nam thanh niên chở về rồi dùng vũ lực để hiếp dâm mình.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Tú tại cơ quan điều tra.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện Nghi Lộc lập tức vào cuộc điều tra nhanh chóng xác định Nguyễn Hoàng Tú là bảo vệ cho một quán karaoke tại thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) là đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị N.T.H. Địa điểm mà Tú đã hiếp dâm là nhà nghỉ Huy Hoàng (xóm 2, xã Nghi Thạch, Nghi Lộc). Nguyễn Hoàng Tú sau đó đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào tối 14-11, Tú cùng người bạn tên C. trú thị trấn Quán Hành đi uống rượu. Sau đó, Tú chở người bạn đến gặp người yêu là chị N.T.H. rồi cả ba đi xe máy lên cầu vượt ở quốc lộ 1A đứng chơi. Khi cả 2 đứng chơi thì Tú về quán karaoke nằm ngủ.

Đến khoảng 3h40’ sáng 15-11, người bạn này gọi điện cho Tú để nhờ chở mình về nhà rồi tiếp tục nhờ chở chị H. về nhà tại xã Nghi Xá.

Tuy nhiên, sau khi chở bạn về nhà, Tú tiếp tục chở chị H. đi lòng vòng qua các xã Nghi Diên, Nghi Hoa, Nghi Thuận rồi vòng ra khu công nghiệp Nam Cấm, đi xuống thị xã Cửa Lò.

Khoảng 6h20 sáng cùng ngày, khi đến khu vực chợ Sơn (xã Nghi Thạch), Tú lấy lý do áo bị mưa ướt nên nói với chị H. vào nhà nghỉ để thay áo rồi về. Tại đây, Tú đã thuê phòng rồi gọi chị H. vào soi đèn để Tú bật điện thay áo. Chị H. không chịu vào thì bị Tú cầm tay kéo ép vào, sau đó đã khóa cửa cất chìa khóa vào túi quần mình.

Vào trong phòng, Tú đã xin chị H. để quan hệ tình dục nhưng không được đồng ý nên đã dùng vũ lực đánh đập và ép để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi chở chị H về nhà, Tú ép chị vào mua thuốc tránh thai để uống nhưng chị H. không chịu. Sau khi về đến nhà, chị H. được người nhà đưa đi trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Hiện vụ việc, đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý.

Lê Quyết

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/hiep-dam-nguoi-yeu-cua-ban-roi-ep-uong-thuoc-tranh-thai-107682.html