Hiếp dâm người yêu cũ, nam thanh niên ở Hải Dương lĩnh án 45 tháng tù

Do muốn níu kéo bạn gái không muốn chia tay cho nên đối tượng Long đã hiếp dâm chị N. tại nhà riêng của mình.

Tòa án nhân dân huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa mở phiên tòa xét xử đối với Vũ Xuân Long (SN 2001), trú tại thôn Bịch Đông, xã Nam Chính (huyện Nam Sách) về hành vi hiếp dâm khi nạn nhân chưa đủ tuổi vị thành niên.

Theo nội dung cáo trạng, năm 2018, giữa Long và chị N.T.N (SN 2001, trú tại xã Anh Bình cùng huyện Nam Sách) có quan hệ tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, đến tháng 1/2019, chị N. chủ động nói lời chia tay nhưng Long không đồng ý và muốn níu giữ tình cảm. Vì vậy, nhiều lần đối tượng hẹn gặp chị N..

Chiều 16/01/2019, khi chị N. đang ở nhà của Long thì đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm với người yêu cũ. Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân đã kể lại hành vi của Long đối với mình cho gia đình nghe và ngay sau đó, gia đình chị N. có đơn tố giác đến Công an huyện Nam Sách.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách tiến hành vào cuộc xác minh, điều tra, lấy lời khai của những người liên quan. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Long đã cúi đầu nhận tội và thừa nhận hành vi của mình.

Cũng theo cơ quan điều tra, thời điểm Long thực hiện hành vi hiếp dâm chị N. thì nạn nhân mới 17 tuổi 7 tháng 14 ngày và bản thân đối tượng mới 17 tuổi 9 tháng 24 ngày.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử chỉ rõ hành vi của bị cáo Long đã xâm phạm đến quyền sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác, xâm phạm đến sự phát triển bình thường về thể chất và tâm sinh lý của người chưa thành niên.

Trong khi đó, bị cáo đã dùng hành vi đấm, tát, bóp cổ, cắn và đe dọa ép chị N. phải quan hệ trái ý muốn với mình. Cho nên, hành vi của Long đủ yếu tố cấu thành tội Hiếp dâm được quy định tại khoản 1, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Long chịu mức án 45 tháng tù giam.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hiep-dam-nguoi-yeu-cu-nam-thanh-nien-o-hai-duong-linh-an-45-thang-tu-20190521202257321.htm