Hiếp dâm không thành, 'yêu râu xanh' đánh hỏng mắt nữ sinh

Cơ quan điều tra vừa bắt khẩn cấp nghi can Đỗ Văn Thông (sinh năm 1993, thường trú ở thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận) đánh nữ sinh hỏng mắt vì hiếp dâm bất thành.

Trao đổi với Zing.vn, Đại tá Phạm Duy Khang, Trưởng Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) xác nhận cơ quan điều tra vừa bắt khẩn cấp nghi can đánh nữ sinh hỏng mắt vì hiếp dâm bất thành.

Như Dân việt đã thông tin trước đó, chiều 19/10, em V. và một bạn học bị trễ chuyến xe buýt. Hai nữ sinh đã đi bộ về nhà. Lúc này, có một thanh niên đi xe máy tiếp cận hai nữ sinh và có nhã ý cho lên xe quá giang. Sau đó, bạn của V. tới nhà nên xuống xe trước. Lúc này, chỉ còn một mình V. trên xe.

Sau đó, người thanh niên rẽ vào một nghĩa trang khống chế, đánh đập định giở trò đồi bại nhưng V. chống cự quyết liệt. Không thực hiện hành vi đồi bại được, gã thanh niên đã nhặt một cục đá đập vào vùng mặt của V. liên tục rồi bỏ đi. Hậu quả mắt trái của V. hỏng hoàn toàn.

Đỗ Văn Thông - Nghi can đập mù mắt nữ sinh vì hiếp dâm bất thành.

V. đau đớn cố lết ra đường, chạy tới nhà cô giáo cách đó 1 km kêu cứu. Sau khi phát hiện vụ việc, đến khoảng 20h cùng ngày, gia đình cô giáo Trần Thanh Hằng chở học trò cũ tên V. (trú tại thôn 2 Láng Gòn, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân) đến Bệnh viện Đa khoa thị xã La Gi cấp cứu trong tình trạng mắt trái bị dập nát.

Nạn nhân sau đó được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị, nhưng do vết thương quá nặng các bác sĩ phải múc bỏ mắt trái của V., theo Vietnamnet.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh. Qua điều tra, khoanh vùng, cơ quan điều tra phát hiện 1 đối tượng khả nghi, đó chính là Đỗ Văn Thông (sinh năm 1993, thường trú ở thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận).

Nữ sinh V. bị đánh hỏng mắt phải nhập viện cấp cứu.

Sau nhiều lần quanh co chối tội, trước các bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng Thông đã cúi đầu nhận tội. Tại cơ quan điều tra, Thông khai, chiều 19/10, sau khi nhậu xong, về đến vòng xoay 46 thì gặp 2 nữ sinh chờ xe bus. Nảy sinh tà ý, gã dừng xe gạ chở cả hai về nhà. Sau khi một em xuống xe, Thông liền tăng ga chở người còn lại thẳng vào khu nghĩa địa, mặc nạn nhân la hét phản đối.

Khi dừng xe, Thông lao vào ôm V., nạn nhân vùng vẫy ra sức chống cự. Thông đã lấy đá đập vào đầu, nữ sinh. Sau đó thấy có ánh đèn xe máy, V. lại la hét kêu cứu nên Thông lên xe bỏ chạy rồi vào rẫy nhậu tới khuya mới về nhà ngủ.

Được biết, đối tượng Thông từng có một tiền án về tội hiếp dâm.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, đưa nghi phạm xét xử trước pháp luật.

Tổng hợp

Kim Dung

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/hiep-dam-khong-thanh-yeu-rau-xanh-danh-hong-mat-nu-sinh-130328.html