Hiếp dâm khiến nữ sinh lớp 12 tự tử bị xử lý thế nào?

Theo các luật sư, người phạm tội hiếp dâm làm nạn nhân chết hoặc tự tử có thể bị phạt tù từ 12-20 năm hoặc chung thân.

Ngày 15/4, Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã tạm giữ Vũ Văn Hiếu (24 tuổi, ở xã Ngũ Thái) để điều tra hành vi Hiếp dâm, theo Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015.

Nạn nhân của vụ việc trước khi tự tử. Ảnh: Camera hành trình của người đi đường ghi lại.

Nạn nhân của vụ việc trước khi tự tử. Ảnh: Camera hành trình của người đi đường ghi lại.

Chiều 14/4, Nguyễn Thị Vân (lớp 12, đã đổi tên, ở xã Hà Mãn) đi ăn hội với bạn, cách nhà 5 km. Tối hôm đó, trên đường về nhà, nữ sinh 19 tuổi bị Hiếu (là bạn của chị gái con bác ruột Vân) đưa vào một nhà nghỉ ở xã Xuân Lâm để hãm hiếp.

Sáng 15/4, nạn nhân do uất ức đã nhảy cầu Hồ tự tử. Trao đổi với Zing.vn, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định đây là một vụ án hết sức thương tâm, để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân và gia đình. Theo Khoản 3, Điều 141 Bộ luật Hình sự, người phạm tội Hiếp dâm sẽ bị phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc chung thân nếu làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp nhận định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh: Hoàng Lam.

Luật sư Giáp nhấn mạnh những vụ việc hiếp dâm làm nạn nhân chết hoặc tự sát là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với nạn nhân: "Ngoài việc làm nạn nhân cảm thấy nhục nhã, xâm phạm nghiêm trọng đến thể xác, danh dự, nhân phẩm, còn khiến nạn nhân không còn cách nào khác phải đi tìm đến cái chết".

Ngoài ra, theo Khoản 3, Điều 141 còn một số tình tiết tăng nặng khác đối với người phạm tội Hiếp dâm đó là Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội, Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên.

Ở các trường hợp trên, người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng để kết luận được người phạm tội thuộc trường hợp tăng nặng, cần chứng minh được việc nạn nhân tìm đến cái chết có liên quan đến hành vi hiếp dâm trước đó.

"Trong trường hợp này, nạn nhân đã tử vong, không thể lấy được lời khai. Tuy nhiên cơ quan điều tra có thể xác minh qua các tin nhắn, thư tuyệt mệnh, mạng xã hội, chia sẻ với gia đình, bạn bè, người thân. Nội dung của những tin nhắn, bức thư cần đề cập đến việc nạn nhân không muốn sống do quá xấu hổ, nhục nhã. Đây là căn cứ quan trọng để xác minh xem nạn nhân tự tử có phải do bị hiếp dâm không", ông Thơm cho biết.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm. Ảnh: Vnmedia.

Ngoài ra, nếu người tự tử do bị hiếp dâm không để lại thư tuyệt mệnh, tin nhắn không nói chuyện với ai về việc tìm đến cái chết, cơ quan điều tra sẽ phải xác minh tâm lý của nạn nhân trước khi xảy ra vụ việc có ổn định không, có mâu thuẫn, bất đồng với gia đình, trong chuyện tình cảm không. Nếu tâm lý nạn nhân trước đó hoàn toàn bình thường, thì cơ quan điều tra sẽ xác minh được việc bị hiếp dâm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tự tử của nạn nhân.

Luật sư Thơm nói thêm nhiều khả năng trong vụ này, nghi phạm sẽ không bị kết tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi do nạn nhân đã học lớp 12.

Sơn Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hiep-dam-khien-nu-sinh-lop-12-tu-tu-bi-xu-ly-the-nao-post936286.html