Hiếp dâm bé gái 11 tuổi khi ghé qua nhà người quen chơi

Đến nhà người quen chơi, lợi dụng lúc người lớn không để ý, Đá đã giở trò đồi bại với bé gái 11 tuổi.

Ngày 23/4, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Bùi Văn Đá (SN 1991, trú tại Quảng Nam) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trước đó, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt Đá 11 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Sau phiên sơ thẩm, Đá làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Nạn nhân trong vụ án là bé gái tên P. Thời điểm bị xâm hại, bé P. mới 11 tuổi 4 tháng 6 ngày.

Theo cáo trạng, trưa ngày 10/5/2020, Đá đến dãy nhà A3, đường Xuân Thiều 8 (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chơi và gặp chị C. đang nằm trên giường cùng con gái và cháu P.

Khi chị C. chơi đùa cùng cháu P., Đá nhìn thấy bộ phận sinh dục của cháu nên nảy sinh ý định đồi bại.

Lợi dụng lúc chị C. quay ra cho con gái bú sữa, Đá đã giở trò đồi bại với bé P.

Thấy bé P. kêu đau, chị C. quay sang phát hiện sự việc nên đã can ngăn và kể lại cho người nhà biết. Sau đó gia đình đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Tại phiên tòa, Đá không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt y án sơ thẩm 11 năm tù với bị cáo Đá về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Minh Uyên

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/hiep-dam-be-gai-11-tuoi-khi-ghe-qua-nha-nguoi-quen-choi-185730.html