Hiếp dâm bất thành, nam thanh niên phóng hỏa giết 4 người ở Cao Bằng

Sáng 8/5, sau một ngày xảy ra vụ thảm án, xác định nghi phạm Lý Đình Khánh (SN 1987) hiếp dâm bất thành đã giết 4 người tử vong ở xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Được biết nghi phạm Lý Đình Khánh đã có tiền án tiền sự vào tù vì tội hiếp dâm, theo bộ luật hình sự vụ việc giết người dã man của anh Khánh là hành vi cố ý giết người được xét vào loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ việc được cơ quan chức năng xác nhận, đêm 6/5 rạng sáng 7/5 nghi phạm Lý Đình Khánh sau khi uống rượu xong có ghé qua nhà chị P trêu ghẹo và có ý hiếp dâm nhưng không thành, chị P chạy sang nhà em dâu bị Khánh đuổi kịp vung dao chém tử vong tại chỗ. Vết máu còn sót lại tại cánh cửa.

Gây án xong, Khánh quay lại ngôi nhà chị P. để sát hại hai người con của chị nhằm bịt đầu mối nhưng hai cháu bé chạy thoát. Tức giận Khánh châm lửa đốt ngôi nhà cháy rụi.

Ngôi nhà của chị P. nằm cạnh con đường tỉnh lộ đã bị thiêu rụi hoàn toàn, toàn bộ đồ đạc trong nhà của gia đình chị từ hai chiếc xe máy đến áo quần đều cháy đen.

Bên trong ngôi nhà 3 nạn nhân bị chém chết vết máu còn vương vãi ở nhiều chỗ, nhiều đồ đạc bị đập phá, hư hại hoàn toàn.

Vết máu còn chưa khô trên cánh cửa và hiện trường ngổn ngang

Tội ác của đối tượng Khánh khiến nhiều người dân xung quanh phẫn nộ tột cùng, hiếp dâm không thành Khánh đã ra tay sát hại hai đứa nhỏ và bà ngoại chị P, trong căn nhà còn ngổn ngang đồ vung vãi và vết máu chưa khô.

Vụ việc đang được công an tỉnh Cao Bằng làm rõ.

Ngọc Hiền

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/phap-luat/hiep-dam-bat-thanh-nam-thanh-nien-phong-hoa-giet-4-nguoi-o-cao-bang-49502.html