Hiệp 1 trận U22 Việt Nam - U22 Lào: Tiến Linh tỏa sáng, Việt Nam dẫn trước 2 - 0

Tiền đạo Tiến Linh đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp U22 Việt Nam dẫn trước U22 Lào 2 - 0 trong hiệp 1 ở lượt trận thứ 2 khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 trên sân Binan, Philippines chiều 28/11.

Tiến Linh có hiệp 1 ấn tượng với cú đúp bàn thắng. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Tiến Linh có hiệp 1 ấn tượng với cú đúp bàn thắng. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

So với trận đấu mở màn SEA Games với U22 Brunei, HLV Park Hang-seo đã thay đến 8 vị trí trong đội hình xuất phát và chỉ giữ lại trung vệ Ngọc Bảo, hậu vệ phải Tấn Tài và tiền vệ Việt Hưng được ra sân ngay từ đầu. Trong những thay đổi này, đáng chú ý có sự xuất hiện của những trụ cột là tiền vệ đội trưởng Quang Hải, hậu vệ cánh Văn Hậu và tiền vệ Hùng Dũng.

Bất ngờ nhất là vị trí tiền đạo, khi Tiến Linh được đá chính thay cho Đức Chinh, chân sút đã ghi đến 4 bàn vào lưới U22 Brunei.

Đây có lẽ là lần đầu tiên HLV Park Hang-seo có sự thay đổi lớn đến vậy trong đội hình xuất phát, nhất là ở nơi hàng phòng ngự với 3 trong 4 vị trí phòng ngự. Bảo vệ khung thành của tuyển Việt Nam là thủ môn Văn Toản bắt chính thay Tiến Dũng.

Điều được dự đoán trước trận đấu là đội bóng trẻ xứ Triệu voi được đánh giá cao hơn U22 Brunei và cũng được coi là màn "tổng duyệt" để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đối thủ rất mạnh là U22 Indonesia ở lượt trận tới.

Trong khi đó, U22 Lào chỉ có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận hòa 0 - 0 trước U22 Singapore.

Sự thay đổi trên hàng công đã phát huy hiệu quả ngay lập tức. Phút thứ 3, tận dụng sai lầm của hàng thủ U22 Lào và nỗ lực tranh bóng của Thanh Sơn, Tiến Linh cướp bóng rồi xâm nhập vòng cấm trước khi đối mặt với thủ môn Xaysavath, dứt điểm kỹ thuật mở tỷ số trận đấu.

Niềm vui cùa các cầu thủ U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Với những gì trình diễn trên sân, việc thay tới 3/4 đội hình xuất phát đã không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của U22 Việt Nam. Các cầu thủ vẫn cho thấy sự nhịp nhàng trong việc phối hợp tấn công bằng bóng ngắn lẫn bóng dài vượt tuyến. Trong khi đó, U22 Lào vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự chiều sâu và luôn duy trì rất đông cầu thủ trên sân nhà. Sự thận trọng quá mức cũng không giúp Lào có được thế trận an toàn.

Hàng thủ của U22 Lào tiếp tục mắc sai lầm khi để cho Tiến Linh thoát đi dễ dàng nhân đôi cách biệt ở phút 17. Trong tình huống ghi bàn thứ 2 của Tiến Linh phải kể đến nỗ lực giành bóng từ chân cầu thủ Lào ở gần giữa sân của Tấn Tài trước khi tung đường chọc khe cực kỳ chính xác cho người đồng đội đang khoác áo Bình Dương bứt tốc độ thoát xuống. Trong tư thế không người kèm, Tiến Linh đã dễ dàng sút bóng vào góc xa khung thành đánh bại thủ môn Xayxavath, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam có hiệp 1 với thế trận áp đảo. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2 - 0 nghiêng về đoàn quân của HLV Park Hang-seo.
Một chiến thắng trước U22 Lào sẽ giúp cho U22 Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng, qua đó, tạo hưng phấn hơn cho cuộc chiến đầy khó khăn theo cấp độ tăng dần ở chặng đường phía trước.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Đội tuyển U22 Việt Nam: Văn Toản, Văn Hậu, Đức Chiến, Tiến Dụng, Ngọc Bảo, Việt Hưng, Hùng Dũng, Tấn Tài, Quang Hải, Thanh Sơn, Tiến Linh.
Đội tuyển U22 Lào: Xaysavath, Kitisak, Sook Aphone, Bounphithak, Somxay, Loungleung, Aphixay, Somlith, Bouphachan, Kaharn, Vanna.

*Ở trận đấu diễn ra cùng giờ giữa U22 Thái Lan và U22 Brunei, hiệp 1 khép lại với tỷ số 2 - 0 tạm nghiêng về phía U22 Thái Lan. Sau rất nhiều nỗ lực, phải đến những phút cuối hiệp, các cầu thủ xứ chùa Vàng mới liên tiếp khoan thủng mành lưới đội bóng yếu nhất bảng.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/hiep-1-tran-u22-viet-nam-u22-lao-tien-linh-toa-sang-viet-nam-dan-truoc-2-0-20191128150135544.htm