Hiệp 1 chung kết bóng đá nam SEA Games 30: Văn Hậu lập công, U22 Việt Nam 1-0

Bàn thắng ở phút 39 của Văn Hậu đã đưa U22 Việt Nam tạm dẫn trước U22 Indonesia 1-0 trong hiệp 1 trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30, diễn ra tối 10/12. Nếu kết quả này được giữ nguyên, U22 Việt Nam sẽ giành tấm HCV SEA Games đầu tiên trong lịch sử.

Văn Hậu tỏa sáng giúp U22 Việt Nam chiếm ưu thế trong trận chung kết. Ảnh: TTXVN

Văn Hậu tỏa sáng giúp U22 Việt Nam chiếm ưu thế trong trận chung kết. Ảnh: TTXVN

Các cầu thủ U22 Indonesia là đội nhập cuộc tốt hơn với những pha tổ chức tấn công biên khá tốt. Tuy nhiên, với những điều chỉnh ở tuyến giữa, U22 Việt Nam đã dần lấy lại thế trận và có được những tình huống nguy hiểm.

Với bộ đôi Văn Hậu, Trọng Hoàng, những đường tấn công biên được U22 Việt Nam tổ chức mạch lạc, khiến khung thành U22 Indonesia nhiều lần gặp khó khăn.

Sau những cơ hội bị bỏ lỡ ban đầu, phút 39, U22 Việt Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số. Từ quả phạt bên cánh phải, cách khung thành khoảng 20m, Hùng Dũng lật bóng vào trong cho Văn Hậu bật cao đánh đầu ghi bàn thắng 1-0 cho U22 Việt Nam. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng cho các cầu thủ U22 Việt Nam.

Sau bàn thắng mở tỷ số, tinh thần các cầu thủ U22 Việt Nam lên rất cao và suýt chút nữa có bàn thắng gia tăng cách biệt nêu cú sút của Tiến Linh đi chính xác.

Hiệp 1 khép lại với tỷ 1-0 tạm nghiêng về phía U22 Việt nam. Một hiệp đấu cực kỳ ấn tượng cùa thầy trò HLV Park Hang-seo.

Sau khi đã chinh phục chức vô địch AFF Cup năm ngoái, bóng đá Việt Nam đang đứng trước cơ hội khẳng định vị thế số 1 của mình trong khu vực Đông Nam Á nếu đánh bại U22 Indonesia tối nay. Trong lịch sử, mới chỉ có Thái Lan và Malaysia làm được “cú đúp” danh hiệu kiểu này: giành HCV SEA Games ngay sau khi đăng quang ở sân chơi AFF Cup. Và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất chờ đợi thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ làm được điều giống Thái Lan và Malaysia đã từng làm được.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
U22 Việt Nam: Văn Toản, Văn Hậu, Thành Chung, Tấn Sinh, Tấn Tài, Đức Chiến, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Tiến Linh, Đức Chinh.
U22 Indonesia: Nadeo, Setyo Andy, Adi Bagas, Andika Firza, Bahar Asnawi,Saddil, Zulfiandi, Evan Dimas (Abimanyu 25'), Fauzi Sani, Witan, Osvaldo.

Trước khi trận chung kết diễn ra, sau 6 trận ở SEA Games 30, U22 Việt Nam và U22 Indonesia đều sở hữu những thông số rất tốt khi cả hai đội đang sở hữu số bàn thắng nhiều nhất cho đến trước trận chung kết (21 bàn) và cũng giữ thành tích phòng ngự xuất sắc nhất (đều 4 lần bị thủng lưới). Thú vị hơn, U22 Việt Nam và U22 Indonesia lại đang có trong tay 2 chân sút tranh đua ngôi vị “Vua phá lưới” tại bóng đá nam SEA Games 30 lần này là Hà Đức Chinh và Osvaldo Haay - đều có 8 pha lập công.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/hiep-1-chung-ket-bong-da-nam-sea-games-30-van-hau-lap-cong-u22-viet-nam-10-20191210173840198.htm