Hiện vật quý hiếm trong hành trình 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

291 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu trong mốc son lịch sử 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề.

Sáng 3/2, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "90 năm Đảng cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử (3/2/1930 - 3/2/2020)".

Tại lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nguyễn Văn Cường cho biết trưng bày “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử” giới thiệu 291 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia lựa chọn kĩ lưỡng, góp phần mang đến cho công chúng món quà đầu xuân năm mới, từ đó công chúng hiểu rõ hơn những mốc son mà Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh, giành thắng lợi…

Trưng bày thu hút đông đảo sự quan tâm của nguời dân trong nước và khách nước ngoài.

Đặc biệt, trưng bày này giới thiệu đến công chúng nhiều hiện vật gốc, có giá trị lịch sử. Trong đó có một số hiện vật quý hiếm như: Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1927), được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia đợt 1 năm 2012; kỷ vật của các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng; sưu tập báo chí, truyền đơn của Đảng trước ngày 2/9/1945.

Bên cạnh đó là sưu tập các văn kiện, nghị quyết của Đảng và nhóm hiện vật của nhân dân dùng để nuôi giấu, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng trước năm 1945; các loại báo chí, truyền đơn góp phần vào việc tuyên truyền, cổ động các chiến sỹ cách mạng và quần chúng chiến đấu cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc…

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

Sách "Bản án chế độ thực dân Pháp" của Nguyễn Ái Quốc, xuất bản tại Paris, Pháp

Quyết định kết nạp Đông Dương Cộng sản Liên đoàn vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

Khu trưng bày hiện vật những mốc son lịch sử

Bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và đọc trong Lễ Độc lập tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 02/9/1945.

Sách "Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 10/1947. Đây là tác phẩm quan trọng về xây dựng Đảng, một tài liệu học tập của cán bộ để tu dưỡng tư tưởng, đạo đức và tác phong làm việc.

Sách "Nâng cao đạo đức cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (bút danh T.L) do nhà xuất bản Tiền Phong miền Nam Việt Nam xuất bản năm 1969.

Ảnh các đồng chí Tổng bí thư qua các kỳ Đại hội.

Các văn kiện, tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua trưng bày “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử”, Ban tổ chức mong muốn công chúng tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc thêm về lịch sử ra đời, phát triển, vai trò lãnh của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành quả mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được trong 90 năm qua.

Hạ Liên

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/hien-vat-quy-hiem-trong-hanh-trinh-90-nam-dang-cong-san-viet-nam-av85915.html