Hiện tượng siêu trăng và nhật thực xuất hiện đúng 'thứ sáu ngày 13'

Ngày 13-7, người dân tại khu vực Nam Thái Bình Dương có thể chứng kiến sự kiện chưa từng xảy ra trong vòng 44 năm qua: Siêu trăng che khuất một phần mặt trời, vào đúng 'thứ sáu ngày 13'.

Theo National Geographic, người dân tại bờ biển phía Đông Nam Australia, Tasmania, đảo Stewart của New Zealand và bờ biển phía Bắc Nam Cực có thể chứng kiến hiện tượng siêu trăng và nhật thực một phần cùng xảy ra. Trái đất chưa từng chứng kiện hiện tượng tương tự vào đúng “thứ sáu ngày 13” kể từ tháng 12-1974.

Hiện tượng nhật thực xảy ra khi mặt trăng đi qua giữa trái đất và mặt trời, quan sát từ trái đất, lúc đó mặt trăng che khuất hoàn toàn hay một phần mặt trời, đôi khi là che lấp hoàn toàn, trong hiện tượng nhật thực toàn phần.

Ở hiện tượng nhật thực một phần xảy ra lần này, trái đất sẽ di chuyển qua vùng nửa tối của mặt trăng và một phần của mặt trời sẽ biến mất trong bóng tối.
Ngoài ra, hôm nay còn xuất hiện siêu trăng, khi mặt trăng nằm ở vị trí gần trái đất nhất trong quỹ đạo của nó.

Hiện tượng này sẽ bắt đầu xuất hiện ở miền Nam Australia lúc 13h (0h giờ địa phương), quét về phía Đông và kéo dài khoảng 40 phút sau đó. Phải đến năm 2080, sự kiện này mới xuất hiện trở lại.

Để chứng kiến nhật thực, người quan sát cần có biện pháp đề phòng để không bị tổn thương mắt, như quan sát qua chậu nước pha mực hoặc kính thiên văn được bảo vệ bằng bộ lọc đặc biệt...

Tiến Đạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Khoa-hoc/907335/hien-tuong-sieu-trang-va-nhat-thuc-xuat-hien-dung-thu-sau-ngay-13