Hiện tượng mạng Hương Ly và những gương mặt đình đám trong làng cover

Hương Ly, Jang Mi, Quân A.P đều được biết đến là những 'thánh cover'. Hầu hết ca khúc hot trên thị trường đều được họ cover lại trong thời gian ngắn.

Hương Ly - hiện tượng mạng được biết đến với tên gọi "thánh nữ cover" - đang là cái tên thu hút sự chú ý và gặp phải nhiều ý kiến trái chiều của dân mạng.

Cụ thể, trong vài nhóm kín về showbiz, Hương Ly bị bóc phốt "cướp hit" của các nghệ sĩ khi họ vừa ra bài nào là lập tức, Hương Ly cover ngay bài đó.

Ngoài Hương Ly, nhiều người khác cũng nổi tiếng khi thường xuyên hát lại các ca khúc nổi tiếng như Jang Mi, Quân A.P tại Việt Nam, J.Fla ở Hàn Quốc.

Hương Ly nhận bão gạch đá vì liên tục cover

Nguyễn Hương Ly (sinh năm 1993) trở thành cái tên nổi tiếng trong cộng đồng mạng nhờ loạt bài hát cover thu hút lượng lớn người xem. Nổi bật nhất là 2 ca khúc: Yêu ai để không phải khócChẳng thể nói ra.

Trước khi trở thành "thánh nữ cover", Hương Ly theo đuổi ngành đàn dân tộc. Năm 21 tuổi, cô tạm dừng sự nghiệp nghệ thuật và lên xe hoa về nhà chồng. Hiện tại, 9X là mẹ 2 con.

Chia sẻ với Zing.vn, Hương Ly cho biết cô không có chiến lược gì cho chuyện cover, hoàn toàn là niềm yêu thích ngẫu nhiên của bản thân.

Hương Ly vướng phải "lùm xùm" khi cover Có tất cả nhưng thiếu anh (Erik) chỉ sau khi MV chính thức ra mắt được 3 ngày.

Hương Ly vướng phải "lùm xùm" khi cover Có tất cả nhưng thiếu anh (Erik) chỉ sau khi MV chính thức ra mắt được 3 ngày.

Nhiều người nói rằng cứ bài nào hot là thấy Hương Ly hát. Trung bình một tháng, 9X có khoảng 7-8 clip cover. Trên kênh cá nhân 2,2 triệu người theo dõi của mình, Hương Ly đã đăng tải hơn 80 clip cover các bản nhạc hit.

Mới đây, "thánh cover" gặp phải nhiều ý kiến trái chiều của dân mạng khi thực hiện các bản cover chỉ sau khi MV chính thức ra đời được vài ngày. Số đông cho rằng Hương Ly đang "cướp hit" của ca sĩ, chẳng cần làm gì cũng kiếm được nhiều tiền.

Theo đó, nhiều người còn đưa ra ví dụ cụ thể với sản phẩm mới nhất của Erik - Có tất cả nhưng thiếu anh. Chỉ sau khi MV chính thức ra mắt được 3 ngày, Hương Ly đã hát lại lại ca khúc này.

"Thánh nữ Bolero" Jang Mi

Jang Mi (tên thật: Bùi Bảo Trang, sinh năm 1996, Cà Mau) là cô gái nổi tiếng chỉ sau một đêm. Tháng 7/2016, clip ghi lại cảnh Jang Mi vu vơ hát ca khúc Sau tất cả trên xe bus bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Sau đó, cô thường xuyên hát các ca khúc Bolero như Duyên phận, Vùng lá me bay, Trả lại thời gian, Phượng buồn... Từ đây, cô gái Cà Mau được dân mạng đặt cho biệt danh "thánh nữ Bolero".

Tuy vậy, Jang Mi từng tâm sự rằng cô không thoải mái với cách dư luận gọi cô như vậy bởi danh xưng này khiến một giọng ca mới, ít kinh nghiệm như cô phải chịu nhiều gánh nặng.

Jang Mi từng được dân mạng đặt biệt danh "thánh nữ Bolero" trước khi quyết định chuyển hướng sang nhạc trẻ.

Cuối năm 2016, Jang Mi chuyển hướng hát nhạc trẻ với ca khúc Đừng tin em mạnh mẽ.

Tuy nhiên, khi đến với nhạc trẻ, Jang Mi không nhận được nhiều sự đồng tình của khán giả. Hầu hết cho rằng giọng hát của cô còn nhiều luyến láy, lê thê, chưa thoát khỏi Bolero khiến nhiều người thất vọng.

Gần 3 năm kể từ khi chính thức lấn sân sang nhạc trẻ, Jang Mi vẫn chưa để lại được dấu ấn. Cô từng tham gia chương trình Giọng ải giọng ai nhưng sớm bị loại.

Trai đẹp Quân A.P cover và ghi dấu ấn nhờ bản hit đầu tay

Quân A.P (tên thật: Phạm Anh Quân, sinh năm 1997) nổi tiếng nhờ loạt cover Chiều hôm ấy, Đừng ai nhắc về cô ấy, Màu nước mắt, Cô gái đến từ hôm qua

9X sở hữu gương mặt điển trai, giọng hát trầm, dày. Trong hầu hết clip cover, Quân A.P được đánh giá có đầu tư về hình ảnh, nội dung nên thu hút được sự thích thú của người xem.

Tháng 5 vừa qua, Quân A.P chính thức tung ra sản phẩm của riêng mình mang tên Ai là người thương em.

Quân A.P - "trai đẹp cover" thành công với ca khúc đầu tay mang tên Ai là người thương em.

Đầu tháng 8, Quân A.P trở thành cái tên được tìm kiếm khắp mạng xã hội khi ca sĩ Jack (chủ nhân hit Sóng gió) hủy show Giọng ải giọng ai vì không muốn tham gia cùng Quân A.P.

Tính đến nay, nhiều người cho rằng Quân A.P đã bỏ được mác "trai đẹp cover" và hy vọng anh sẽ sớm cho ra đời thêm các ca khúc của riêng và để lại dấu ấn.

"Thánh cover" J.Fla đình đám Hàn Quốc

J.Fla (tên thật: Kim JungHwa, sinh năm 1989, Hàn Quốc) được nhiều người biết đến là "thánh cover" các bản hit US, UK. Hiện tại, kênh của cô có 13,5 triệu người đăng ký.

Đầu năm 2011, J.Fla bắt đầu lấn sân vào con đường cover và chủ yếu cover các bản hit Âu Mỹ, Hàn Quốc.

8X sở hữu ngoại hình sáng, góc nghiêng xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào.

Trước loạt cover các ca khúc nổi tiếng như Shape of you (Ed Sheran), Despacito (Luis Fonsi, J.Flaustin Bieber), Havana (Camila Cabello), Attention (Charlie Puth), Delicate (Taylor Swift)..., J.Fla nhận được nhiều ý kiến trái chiều của khán giả.

J.Fla là "thánh cover" Hàn Quốc sở hữu Channel có 13,5 triệu subcribers.

Nhiều người bày tỏ quan điểm giọng hát của J.Fla không có gì đặc biệt, mỏng, nhạt nhòa, lạm dụng autotune (kỹ thuật làm méo tiếng) để chỉnh sửa và cho rằng chất giọng của J.Fla phù hợp với những bản ballad nhẹ nhàng hơn là những bài hát đòi hỏi kỹ thuật cao, nội lực.

Bên cạnh đó, thay vì cover kết hợp với các nhạc cụ mộc, cô lại chọn hát chèn lên phần nhạc nền từ các beat có sẵn trên mạng. Cách làm này của cô bị đánh giá thiếu sáng tạo.

Tuy vậy, fan của J.Fla cho rằng cô sở hữu chất giọng ngọt ngào, bắt tai và gây nghiện không thua gì bản gốc.

Trúc Ly
Ảnh: FBNV

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hien-tuong-mang-huong-ly-va-nhung-guong-mat-dinh-dam-trong-lang-cover-post994341.html