'Hiện tượng' CLB Sài Gòn dẫn đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng 2-0

CLB Sài Gòn chơi hiệu quả và tận dụng tối đa cơ hội để đánh bại chủ nhà Hải Phòng ở trận đấu thuộc vòng 8 V.League diễn ra chiều 5/7.

Văn Toản đoán sai điểm rơi khiến CLB Hải Phòng nhận bàn thua Thủ môn Nguyễn Văn Toản lỡ trớn vì phán đoán sai điểm rơi trong bàn thua đầu tiên của chủ nhà Hải Phòng ở trận gặp CLB Sài Gòn thuộc vòng 8 V.League chiều 5/7.

 Ở vòng 8 giai đoạn I V.League 2020, CLB Hải Phòng chào đón sự trở lại của thủ môn Văn Toản sau chấn thương. Trong khi đó, Martin Lo cũng được trao cơ hội đá chính nhờ màn thể hiện tốt trước HAGL ở vòng đấu trước.

Ở vòng 8 giai đoạn I V.League 2020, CLB Hải Phòng chào đón sự trở lại của thủ môn Văn Toản sau chấn thương. Trong khi đó, Martin Lo cũng được trao cơ hội đá chính nhờ màn thể hiện tốt trước HAGL ở vòng đấu trước.

CLB Hải Phòng với lợi thế sân nhà là đội nhập cuộc tốt hơn. Đoàn quân của HLV Phạm Anh Tuấn chủ động thực hiện những cú sút xa, những đường chuyền dài để tận dụng việc thủ môn đối phương bị chói nắng. Phút thứ 8, Martin Lo thử vận may với cú ra chân từ khoảng cách hơn 20 m, nhưng bóng đi không chính xác.

Chủ nhà vẫn trung thành với lối chơi thực dụng. Đoàn quân áo đỏ sẵn sàng thực hiện những tình huống phạm lỗi chiến thuật để ngăn đối thủ lên bóng.

CLB Hải Phòng tạo được nhiều cơ hội hơn nhưng lại là đội để thủng lưới. Phút 31, Pedro Paulo tỏa sáng với cú đánh đầu hiểm hóc đưa CLB Sài Gòn vượt lên dẫn trước.

Văn Toản đã chọn vị trí sai. Anh không kịp lùi về cứu thua khi trái bóng rót vào khung thành đội nhà.

Niềm vui của cầu thủ đội khách sau bàn mở tỷ số. CLB Sài Gòn đang có phong độ cao ở mùa này với thành tích bất bại. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, đội khách có thể nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 34. Trọng Hiếu phá bóng ngay trước vạch vôi để cứu CLB Hải Phòng khỏi bàn thua.

CLB Hải Phòng đẩy cao tốc đột tấn công ở những phút cuối hiệp một. Claudecir, Thế Cường có cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng để gỡ hòa. 45 phút đầu tiên khép lại với lợi thế tạm nghiêng về CLB Sài Gòn.

CLB Hải Phòng đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2 nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chơi đầy tập trung của đội khách. CLB Sài Gòn lùi sâu đội hình và chỉ để tiền đạo Pedro Paulo ở phía trên để chờ cơ hội phản công.

Nhiều cơ hội được tạo ra nhưng các chân sút áo đỏ vẫn thiếu đi sự chuẩn xác cần thiết ở những khoảnh khắc quyết định. Martin Lo không để lại nhiều dấu ấn trong thế trận nặng về thể lực, tốc độ và bị thay ra từ phút 77 để nhường chỗ cho Thế Cường.

Trong quãng thời gian cuối trận, CLB Hải Phòng liên tục uy hiếp khung thành đối thủ bằng những tình huống cố định. Adrian Schmidt nỗ lực nhưng anh cũng không thể đưa bóng đi trúng khung thành của thủ môn Văn Phong.

Phút bù giờ cuối cùng, Geovane đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của chủ nhà bằng một cú đá phạt đẹp mắt. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về CLB Sài Gòn. Đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành nâng mạch bất bại lên con số 8 và tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Việt Hùng - Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hien-tuong-clb-sai-gon-dan-dau-bang-xep-hang-sau-chien-thang-2-0-post1103182.html