Hiện tượng Champions League bị cáo buộc dàn xếp tỷ số

Benfica, CLB vừa làm nên cuộc lật đổ lịch sử trước PSG ở vòng bảng Champions League bị cáo buộc dàn xếp tỷ số tại giải quốc nội trong giai đoạn 2016-2020.

Theo báo chí Bồ Đào Nha, Benfica bị tố hưởng lợi bất chính từ việc dàn xếp kết quả một số trận đấu.

Rui Costa, người được bổ nhiệm làm phó chủ tịch của Benfica ở nhiệm kỳ 2020-2024 cũng nằm trong danh sách bị điều tra.

"Benfica sẽ không đưa ra bình luận vì phiên tòa được giữ bí mật về mặt pháp lý. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra", Benfica thông báo.

 Benfica gặp rắc rối vì cáo buộc dàn xếp tỷ số.

Benfica gặp rắc rối vì cáo buộc dàn xếp tỷ số.

Vụ bê bối diễn ra chỉ một năm rưỡi sau khi chủ tịch lâu năm của Benfica, Luis Filipe Vieira bị buộc phải từ chức trong nỗi ô nhục. Ông bị bắt vì các cáo buộc liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế nghiêm trọng, giả mạo giấy tờ và rửa tiền. Chưa dừng ở đó, Vieira còn bị buộc tội biển thủ 2 triệu bảng.

Sau khi Vieira bị bắt, Rui Costa mới được bổ nhiệm. CLB chủ sân Ánh sáng kỳ vọng về một kỷ nguyên mới của sự minh bạch và phát triển.

Ở mùa 2022/23, Benfica đang thi đấu thành công ở cả giải quốc nội lẫn đấu trường châu lục. Thầy trò HLV Roger Schmidt đang dẫn đầu BXH giải vô địch Bồ Đào Nha với 6 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 2.

Tại Champions League, Benfica còn xuất sắc vượt qua PSG để chiếm ngôi đầu tại bảng H, sau chiến thắng 6-1 trước Maccabi Haifa ở lượt trận cuối. Đối thủ của Otamendi cùng đồng đội ở vòng 16 đội là Club Brugge.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hien-tuong-champions-league-bi-cao-buoc-dan-xep-ty-so-post1392082.html