'Hiện tượng âm nhạc' Billie Eilish xin lỗi vì xúc phạm người châu Á

Sau thời gian im lặng, Billie Eilish cuối cùng đã có phản hồi về scandal phân biệt chủng tộc trong các video cũ.

Billie Eilish bị kêu gọi tẩy chay vì scandal phân biệt chủng tộc đối với người châu Á.

Cách đây vài tiếng, Billie Eilish đã đăng một “tâm thư” dài trên Instagram Story để giải thích và xin lỗi về cáo buộc xúc phạm người châu Á trong các video cũ.

Mở đầu “tâm thư”, giọng ca 20 tuổi cho biết có nhận được nhiều yêu cầu làm rõ vụ ồn ào và chính cô cũng muốn lên tiếng vì đang bị gắn vào một danh xưng tồi tệ mà không hề đúng với cô, là kẻ phân biệt chủng tộc.

Billie khẳng định, khi phát ra từ tục tĩu trong ca khúc “Fish” (của rapper Tyler the Creator), cô không hề biết từ đó mang ý nghĩa xúc phạm. “Bài hát đó là lần duy nhất tôi nghe thấy từ đó vì nó chưa bao giờ được sử dụng xunh quanh tôi, bởi bất cứ ai trong gia đình tôi. Bất kể có sự thiếu hiểu biết và vấn đề tuổi tác của tôi vào thời điểm đó, không có gì bào chữa cho thực tế là nó gây ra sự tổn thương. Tôi xin lỗi vì điều đó”, cô viết.

Còn về đoạn video được cho là chế giễu giọng của người không nói tiếng Anh, Billie phủ nhận có liên quan. Theo chủ nhân hit “Bad guy”, đoạn video đã bị chỉnh sửa. “Trong video gốc, tôi đang nói bằng một giọng tự chế ngớ ngẩn. Tôi đã bắt đầu làm điều đó từ khi còn nhỏ và trong suốt quãng đời sau này khi nói chuyện với thú cưng, bạn bè và gia đình tôi”, cô nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ sự áy náy nếu “giọng nói vô nghĩa” của cô vô tình xúc phạm người khác.

Trước đó, ngày 17/6, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về những video của Billie Eilish lúc còn thiếu niên (13-14 tuổi) lan truyền trên TikTok bị cho là phân biệt chủng tộc. Cụ thể, trong một video, Billie hát theo bài hát “Fish”, trong đó có sử dụng tiếng lóng mang ý nghĩa tiêu cực về người gốc Hoa. Trong một video khác, cô bị tố nhại lại cách người châu Á nói tiếng Anh bằng giọng thều thào.

Những video này khiến cộng đồng mạng quốc tế “dậy sóng”. Nhiều người bày tỏ thái độ giận dữ trước hành động của “hiện tượng âm nhạc” nước Mỹ và kêu gọi tẩy chay cô bằng hashtag #CancelBillieEilish.

Cộng đồng mạng càng phẫn nộ hơn khi Billie không hề có động thái muốn làm rõ ồn ào ngay lúc đó. Không những từ chối trả lời báo chí, cô còn đăng tải loạt ảnh chụp cho tạp chí Rolling Stones trên Instagram cá nhân như không có chuyện gì xảy ra.

Billie bị chỉ trích vì đăng ảnh chụp cho tạp chí Rolling Stones giữa ồn ào xúc phạm người châu Á.

Billie bị chỉ trích vì đăng ảnh chụp cho tạp chí Rolling Stones giữa ồn ào xúc phạm người châu Á.

Cũng trong tuần trước, Matthew Tyler Vorst, bạn trai của Eilish, đã xin lỗi về sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc và kỳ thị người đồng tính trong các bài đăng trên mạng xã hội trước đây.

Billie Eilish sinh năm 2001, là nữ ca sĩ nổi tiếng người Mỹ. Cô bắt đầu ra mắt công chúng vào năm 2016 khi đăng tải ca khúc "Ocean Eyes" lên SoundCloud. Dù tuổi đời còn trẻ, thành tích âm nhạc của Billie "không phải dạng vừa". Năm 2020, cô "ẵm" một lúc 5 kèn vàng Grammy. Ngoài ra, cô còn được tôn vinh là Nữ nghệ sĩ solo quốc tế tại Lễ trao giải BRITs 2020 danh giá của nước Anh.

Tú Oanh

Theo Vulture

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hien-tuong-am-nhac-billie-eilish-xin-loi-vi-xuc-pham-nguoi-chau-a-post1348319.tpo