Hiện tượng âm nhạc Billie Eilish tiếp tục lập kỷ lục mới

Không chỉ gây ấn tượng khi giành 5 giải thưởng tại Grammy 2020, nữ ca sĩ 19 tuổi Billie Eilish của Mỹ còn được vinh danh là Nữ nghệ sĩ solo quốc tế tại Lễ trao giải BRITs 2020 danh giá của nước Anh.

Nữ ca sĩ Billie Eilish. (Nguồn: Insider)

Mới đây, nữ ca sĩ Billie Eilish đã có màn trình diễn ca khúc mới nhất mang tên No Time To Die đầy nội lực trên sân khấu của Lễ trao giải âm nhạc BRITs. Và ca khúc chủ đề của tập phim mới cùng tên trong series Điệp viên 007 này đã nhanh chóng leo lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Official Singles Chart tại Anh tuần này. Bộ phim được đạo diễn bởi Cary Fukunaja và dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào tháng 4 tới.

Đây là lần đầu tiên một ca khúc nhạc phim James Bond đứng ở vị trí cao như vậy. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Billie Eilish đã vượt mặt các đàn anh đàn chị như Sam Smith và Adele để trở thành nghệ sĩ đầu tiên thể hiện ca khúc chủ đề James Bond đạt ngôi vương tại bảng xếp hạng.

Theo Official Chart, chỉ trong một tuần, No Time To Die đã bán được 90.000 bản và được stream 10,6 triệu lần trên các trang nghe nhạc. Cùng với những số liệu này, No Time To Die cũng đã phá vỡ kỉ lục, trở thành bài hát có lượt nghe nhiều nhất kể từ đầu năm 2020 đến nay.

Trước đây, những ca sĩ từng thể hiện nhạc phim James Bond đều là những nghệ sĩ có tên tuổi trong làng nhạc như Adele, Sam Smith… Tuy nhiên, dù còn rất trẻ nhưng Billie Eilish cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi mang đúng chất ma mị vốn có trong giọng hát vào ca khúc, khiến khán giả tò mò hơn về phần phim tiếp theo của James Bond.

No Time to Die là ca khúc do chính cô và anh trai Finneas O'Connell sáng tác và được tờ The Independent nhận xét là một trong những ca khúc nhạc phim James Bond hay nhất. Cô cũng là nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử thể hiện ca khúc chủ đề cho một bộ phim về điệp viên 007.

Billie Eilish tiếp tục lập kỷ lục mới. (Nguồn: Getty Image)

Billie Eilish hiện được xem là giọng ca tuổi teen có cá tính và trở thành hiện tượng âm nhạc mới. Sinh năm 2001, tại Los Angeles, Billie Eilish từng có giai đoạn suy sụp nghiêm trọng vì chứng trầm cảm, nhưng cô đã vượt qua tất cả, đưa cảm xúc vào âm nhạc và tạo nên thành công khó tin ở tuổi 19.

Tính đến thời điểm hiện tại, phần biểu diễn No Time to Die trên sân khấu Lễ trao giải âm nhạc BRITs hiện đã có gần 12 triệu lượt người xem và ca khúc Bad Guy nổi tiếng đã giúp tạo nên thành công của của Billie Eilish tại Grammy 2020 đã đạt hơn 780 triệu lượt xem trên YouTube.

Hà Anh

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hien-tuong-am-nhac-billie-eilish-tiep-tuc-lap-ky-luc-moi-110193.html