Hiện trường vụ xe U oát lao xuống vực sâu khiến 7 người thương vong ở Hà Giang

Chiếc xe trong vụ tai nạn khiến 7 người thương vong mang nhãn hiệu U oát, chuyên chở khách du lịch đi các cung đường mạo hiểm ở Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang).

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã cử tổ công tác tiếp cận hiện trường, phối hợp với Công an Hà Giang lấy mẫu máu xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy của lái xe phục vụ điều tra vụ xe U oát lao xuống vực sâu khiến 7 người thương vong.

Trước đó, trưa hôm qua (8/11), ông Sùng Mí Quả (35 tuổi, quê huyện Quản Bạ, Hà Giang) lái xe U oát chở 6 du khách Đà Nẵng tham quan sông Nho Quế. Khi xe đi vào con đường nhỏ thuộc thôn Bản Mồ (Đồng Văn, Hà Giang) thì gặp nạn.

Chiếc xe U oát chở khách du lịch rơi xuống vực sâu hơn 100m.

Chiếc xe U oát chở khách du lịch rơi xuống vực sâu hơn 100m.

Do xe bất ngờ rơi xuống vực sâu khoảng 100 mét nên cả 6 hành khách bị văng ra ngoài. Chị Nguyễn Thị Hoài Thương (47 tuổi), chị Nguyễn Thị Phương Dung (50 tuổi) và chị Nguyễn Thị Minh Tuyết (58 tuổi, cùng trú tại Đà Nẵng) tử vong tại chỗ.

Lái xe bị thương rất nặng, phải mổ cấp cứu. 3 người còn lại là ông Trần Nhãn Triết (62 tuổi); anh Trần Công Thịnh (26 tuổi); anh Nguyễn Đăng Duy (22 tuổi, đều trú tại Đà Nẵng) bị gãy tay và chân, hiện sức khỏe đã ổn định.

Xe U oát nằm nghiêng ở vách núi, hư hỏng nặng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, xe U oát trong vụ tai nạn nói trên sản xuất năm 1990, hạn đăng kiểm đến 26/1/2021 còn tài xế Sùng Mí Quả đã có giấy phép lái xe hạng C. Chiếc xe này chuyên chở khách du lịch đi các tuyến đường du lịch mạo hiểm trên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Khu vực xảy ra tai nạn là đường đất đá, hẹp, vừa một ô tô đi, hai bên cây cối um tùm. Để đi xuống sông Nho Quế tham quan, chiếc xe phải xuống dốc. Đặc biệt, khu vực này không có sóng điện thoại khiến công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Rất đông lực lượng chức năng cùng người dân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban An toàn Giao thông tỉnh Hà Giang đã cử một đoàn công tác khẩn trương có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân; đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông và thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hien-truong-vu-xe-u-oat-lao-xuong-vuc-sau-khien-7-nguoi-thuong-vongo-ha-giang-20201109072621539.htm