Hiện trường vụ xả súng tại Đại lộ Champs Elysees, trung tâm Paris

Nước Pháp một lần nữa rúng động bởi vụ xả súng ở Paris vào tối 20/4, làm 1 cảnh sát thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Hàng loạt xe cảnh sát, cứu thương đứng chật kín trên Đại lộ Champs Elysees sau vụ xả súng ở Paris vào tối 20/4 (tức rạng sáng ngày 21/4 theo giờ Việt Nam), khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Theo các nhân chứng, một tài xế lái xe tải nhỏ bất ngờ dừng lại trên Đại lộ Champs Elysees rồi xả súng vào một xe cảnh sát gần đó. Hắn đã bắn tổng cộng 6 phát đạn trực diện về phía người cảnh sát và bị cảnh sát tiêu diệt sau đó. Hiện nhà chức trách Pháp nghi ngờ còn một đồng phạm trong vụ xả súng ở Pháp đang lẩn trốn.

Một sĩ quan cảnh sát đang đứng gác tại phía Đại lộ Champs Elysees, nơi vừa xảy ra vụ xả súng.

Cảnh sát vũ trang xuất hiện dày đặc quanh hiện trường vụ xả súng tại Đại lộ Champs Elysees.

Tới lúc này, nghi phạm được xác định là Abu Yousif, một thành viên của tổ chức phiến quân IS. Nhóm khủng bố này cũng mới lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ xả súng ở trung tâm Paris tối 20/4.

Một người lính đang chỉ dẫn cho nam công dân chuyển sang đi hướng khác sau khi vụ xả súng xảy ra.

Loạt lính vũ trang giăng kín khu vực quanh hiện trường trên Đại lộ Champs Elysees.

Cảnh sát và đội ngũ pháp y đang lục soát một chiếc xe nằm sát hiện trường.

Cảnh sát chặn đường một người đàn ông trên phố gần hiện trường xả súng.

Hàng ngũ cảnh sát Pháp lục soát khu vực.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, vụ nổ súng tại Đại lộ Champs Elysees có liên quan tới khủng bố.

Hai cảnh sát đeo mặt nạ đứng trên nóc xe.

Vụ xả súng xảy ra gần địa điểm diễn ra cuộc tranh luận tranh cử giữa hai ứng viên tổng thống Pháp. (Nguồn ảnh Daily Mail)

Thanh Nga (theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/hien-truong-vu-xa-sung-tai-dai-lo-champs-elysees-trung-tam-paris-858602.html