Hiện trường vụ xả súng ở chùa Phủ Liễn, Thái Nguyên

Vừa bước vào chùa, nam thanh niên bất ngờ chĩa súng vào người canh chùa, liên tục bóp cò. Phát súng thứ 8, đạn không nổ, hắn rút dao đâm vào bụng mình

1. Đêm tối vào chùa bắn gần 10 phát đạn rồi tự đâm vào bụng: Tối 4/12, một đối tượng có biểu hiện không bình thường vác súng quân dụng đến cổng chùa Phủ Liễn (phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên) liên tục nổ súng khiến nhiều người hoảng sợ.

Đối tượng nổ súng được xác định là Nông Văn Lâm, sinh năm 1990, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn.

Anh Vũ Thành Vinh, tổ trưởng tổ bảo vệ chùa Phủ Liễn, cho biết, khoảng 21h, thấy đối tượng Nông Văn Lâm ngồi ở cổng chùa nên ra hỏi. Nghe đối tượng trả lời đi lễ chùa, nên anh Vinh mời đối tượng Lâm vào. Bất ngờ đối tượng rút súng chĩa vào anh Vinh. Theo phản xạ, anh Vinh liền ngồi sụp xuống và bỏ chạy.

Liền sau đó, đối tượng xông vào chùa, nổ 7 phát súng chỉ thiên. Phát súng cuối cùng đối tượng chĩa vào người nhưng không nổ. Lúc này, hắn rút dao đâm vào mạng sườn mình.

Ngay khi vụ việc xảy ra cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng đến hiện trường khống chế đưa đối tượng vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương ở vùng bụng và tinh thần hoảng loạn.

2. Khởi tố vụ án Phó BCH quân sự bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường: Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án sát hại bà Kpă H’Ven, Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa. Trong ảnh: Hội trường nơi xảy ra vụ nổ súng. (Ảnh: VnExpress)

Cơ quan điều tra đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ xác nhận được nguyên nhân xảy ra vụ án mạng là do mâu thuẫn. Đồng thời, ngay sau khi nghi phạm Bùi Chí Hiếu ổn định sức khỏe, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố bị can Hiếu để điều tra về tội giết người.

Cơ quan điều tra cũng đang tiến hành giám định 2 khẩu súng Grand tại hiện trường. Sau khi có kết quả, nếu đúng đây là súng quân dụng, sẽ cân nhắc tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra tội Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với nghi phạm Hiếu.

3. Bị cáo Đặng Thanh Bình xin được miễn trách nhiệm hình sự hoặc án treo: Sáng 5/12, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) theo đơn kháng cáo của ông Đặng Thanh Bình (64 tuổi, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) cùng 4 người khác.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Đặng Thanh Bình xin Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, những đóng góp của mình trong quá trình tham gia hoạt động ngành ngân hàng, trong đó có công tác tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém, để có thể miễn trách nhiệm hình sự hoặc cho hưởng án treo.

4. Ngủ ở nhà một mình, bé gái 7 tuổi bị gã hàng xóm xâm hại: Công an TP Hạ Long vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thảo (SN 1986, trú tại tổ 7b, khu 2, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) vì hành vi dâm ô và hiếp dâm trẻ em. Trong lúc sang nhà chị T chơi, thấy con gái chị đang ngủ trong phòng, Thảo nảy sinh ý đồ và thực hiện hành vi dâm ô cháu bé.

5. Tử vong dưới ao sau khi chém hàng xóm nhập viện: Khoảng 2h sáng 5/12, Trần Huy Bình (SN 1969, ở thôn Quần Ngọc, xã Khánh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) sang nhà hàng xóm là Lê Văn Bình (SN 1966), chém người này trọng thương. Sau khi chém trọng thương hàng xóm, Trần Huy Bình chạy về nhà, ra khu vực ao sau nhà. Không thấy chồng, vợ Trần Huy Bình đi tìm thì phát hiện chồng tử vong dưới ao.(Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

6. Tống tiền mẹ ruột để lấy tiền trả nợ cờ bạc: Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Nguyên - ảnh (22 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Văn Thành (50 tuổi, ngụ Tây Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai của Nguyên, đối tượng sang Campuchia đánh bạc thua số tiền 15.000 USD. Để có tiền trả nợ, Nguyên bàn với Thành lên kế hoạch tống tiền mẹ ruột của Nguyên để lấy 200 triệu đồng.

An Minh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/hien-truong-vu-xa-sung-o-chua-phu-lien-thai-nguyen-847700.vov