Hiện trường vụ sập nhà số 56 Hàng Bông

Nghe tiếng động lớn, người dân khu phố Hàng Bông hớt hải chạy ra khỏi nhà thì chứng kiến tầng 2 của căn nhà số 56 bị sập xuống.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 2/7 tại ngôi nhà số 56 phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 2/7 tại ngôi nhà số 56 phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trao đổi với Kinhtedothi.vn, bà Nguyễn Phương Lan (số nhà 54 Hàng Bông) cho biết, khoảng 7h55 sáng cùng ngày, gia đình bà gồm khoảng 15 người đang ở trong nhà thì nghe 1 tiếng động rất lớn.

Mọi người hốt hoảng chạy ra khỏi nhà thì nhìn thấy tầng 2 của căn nhà số 56 bị sập xuống.

Tại hiện trường phần ban công tầng 2 đổ sập. Gạch vữa, mái tôn và biển quảng cáo đổ xuống che kín vỉa hè.

Được biết, ngôi nhà trước đây là cửa hàng bán giầy, hiện đang thi công biển quảng cáo. Theo phán đoán nhiều khả năng tấm biển quá nặng khiến phần ban công bị sập.

Sự cố khiến toàn bộ dãy nhà số chẵn từ 40 Hàng Bông đến Ngã tư Hàng Da bị mất điện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị tìm kiếm cứu nạn, đại diện lãnh đạo quận Hoàn Kiếm và phường Hàng Bông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đào bới đống đổ nát tại hiện trường để chắc chắn không có nạn nhân nào bị kẹt bên trong.

Nguyễn Trọng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hien-truong-vu-sap-nha-so-56-hang-bong-346904.html