Hiện trường vụ rơi máy bay khiến tượng đài bóng rổ Kobe Bryant tử nạn

Chiếc máy bay Sikorsky S-76 chở Kobe Bryant cùng con gái 13 tuổi và 3 người khác rơi xuống một quả đồi ở Calabasas, cách thành phố Los Angeles khoảng 65km.

 Vụ tai nạn xảy ra lúc 10h ngày 26-1 (giờ địa phương, khoảng 1h sáng ngày 27-1 giờ Việt Nam)

Vụ tai nạn xảy ra lúc 10h ngày 26-1 (giờ địa phương, khoảng 1h sáng ngày 27-1 giờ Việt Nam)

Ngoài Kobe Bryant (41 tuổi) và cô con gái 13 tuổi của anh, còn 3 người khác trên chiếc máy bay xấu số

Theo cảnh sát địa phương, không một ai sống sót sau vụ tai nạn khủng khiếp này

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng không thể làm gì hơn

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, họ nghe thấy tiếng động cơ trực thăng nổ trước khi rơi

Chiếc máy bay rơi xuống một quả đồi ở Calabasas, cách thành phố Los Angeles khoảng 65km

Vụ tai nạn đang được điều tra, nhất là nguyên nhân động cơ nổ trước khi máy bay rơi

Ở khắp nơi, người hâm mộ Kobe Bryant bàng hoàng và tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của anh

Họ đặt vòng hoa cầu nguyện và vĩnh biệt tượng đài bóng rổ này

Bên ngoài trung tâm Staples Center ở Los Angeles...

... là hàng nghìn người hâm mộ đến vĩnh biệt thần tượng của mình

Nhiều VĐV nổi tiếng cũng bày tỏ sự tiếc thương khi Kobe Bryant mãi mãi ra đi, trong đó Neymar làm ký hiệu "24", số áo huyền thoại của Kobe, sau khi ghi bàn

Kobe Bryant là tượng đài của bóng rổ Mỹ, khi gắn bó với Los Angeles Lakers kể từ năm 1996, giành 5 chức vô địch NBA danh giá (các năm 2000, 2001, 2002, 2009 và 2010). Anh là trụ cột của CLB này với 32.000 điểm ghi trong suốt sự nghiệp và từng 18 lần lọt vào đội hình All-Star.

Bình Minh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-hien-truong-vu-roi-may-bay-khien-tuong-dai-bong-ro-kobe-bryant-tu-nan/840763.antd