Lãnh đạo sở ở Đà Nẵng mắc Covid-19 không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng

Chiều 15/5, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng khẳng định, trường hợp cán bộ lãnh đạo một sở ở Đà Nẵng vừa dương tính với SARS-CoV-2 không có khả năng lây nhiễm cho những người tiếp xúc từ thời điểm ngày 5/5 trở về trước.

Dư luận tại thành phố Đà Nẵng xôn xao về trường hợp một nữ cán bộ lãnh đạo Sở vừa có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Nhiều người lo ngại vì cán bộ này làm việc trong Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố, nơi có đông người làm việc.

Khi phát hiện bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2, chính quyền địa phương đã phong tỏa toàn bộ khu dân cư

Khi phát hiện bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2, chính quyền địa phương đã phong tỏa toàn bộ khu dân cư

Ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân V.T.N.H đã 3 lần xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Vì vậy, những người tiếp xúc với bệnh nhân V.T.N.H từ thời điểm ngày 5/5/2021 trở về trước không có khả năng bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ bệnh nhân.

Theo ông Tôn Thất Thạnh nói, chỉ nên xem bệnh nhân V.T.N.H như một bệnh nhân bình thường. Chỉ có khác biệt là người này làm việc tại Trung tâm Hành chính thành phố, nơi tập trung cán bộ, công chức của cơ quan hành chính thành phố nên nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, bệnh nhân này không có khả năng lây nhiễm cho ai.

“Về trường hợp bệnh nhân V.T.N.H, ngày 6/5 khi phát hiện chồng dương tính đã được xét nghiệm ngay và đã đưa đi cách ly tập trung, sau đó có kết quả xét nghiệm âm tính. Như vậy những người tiếp xúc với chị này từ ngày 5/5 trở về trước thì hoàn toàn yên tâm, không có nguy cơ lây nhiễm.

Theo quy định, F1 là những người tiếp xúc gần với F0 trong vòng 3 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng hoặc trước khi lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm là dương tính. Nếu trường hợp này ở trong khu cách ly mà không tiếp xúc với ai thì không có F1”, ông Thạnh nói./.

Thanh Hà/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lanh-dao-so-o-da-nang-mac-covid-19-khong-co-kha-nang-lay-nhiem-trong-cong-dong-858082.vov