Hiện trường vụ đứt cáp treo kinh hoàng ở Italia, 14 người thiệt mạng

14 người thiệt mạng và một em nhỏ bị thương nặng khi cáp treo du lịch dẫn lên núi cao bị đứt, khiến xe cáp rơi xuống sườn núi và vỡ vụn ở miền bắc Italia.

Ít nhất 14 người thiệt mạng và một em nhỏ bị thương nặng trong vụ tai nạn kinh hoàng ở vùng núi phía bắc Italia ngày 23-5-2021. Ảnh: ANSA

Tuyến cáp treo nói trên mới mở cửa trở lại từ tháng trước sau thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid-19. Chiếc cabin gặp nạn ngày 23-5 được cho là chở 15 người lên đỉnh của tuyến cáp Stresa-Mottarone, bị rơi khi mới đến lưng chừng núi ở độ cao 300m, trong khi đỉnh cáp cao gần 1.500m so với mực nước biển.

Đây là tuyến cáp treo phục vụ khách du lịch từ thị trấn Stresa thuộc vùng Piedmont lên đỉnh núi Mottarone, nơi du khách có thể ngắm khung cảnh ngoạn mục của dãy Alps. Lực lượng cứu hộ cho biết, 2 trẻ em bị thương (5 tuổi và 9 tuổi), ngay lập tức đã được chuyển đến bệnh viện nhi ở Torino để cứu chữa, nhưng một em không qua khỏi.

Thị trưởng Stress, bà Marcella Severino cho biết, cabin cáp treo đã rơi ở độ cao khoảng 20m so với mặt đất bên dưới rồi lăn vài lần qua sườn dốc trước khi mắc lại ở các cành cây. Bà Severino nói thêm rằng, những người leo núi cho biết họ đã nghe thấy một tiếng rít lớn ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Lực lượng cứu hộ quốc gia cho hay, họ nhận được cuộc gọi đến vào sau 12h (giờ địa phương) và cáp treo sau đó được tìm thấy “nát vụn” trong rừng.

Vụ tai nạn được cho là do một trong những dây cáp bị đứt, có khả năng làm dấy lên câu hỏi về chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông của Italia. Các nhân viên điều tra cùng ngày đã bắt đầu xác định danh tính các nạn nhân, trong đó có cả công dân nước ngoài.

Video hiện trường vụ tai nạn cáp treo kinh hoàng (Nguồn: Daily Mail)

Nhóm cứu hộ kiểm tra mảnh vỡ của xe cáp thuộc tuyến cáp Stresa-Mottarone. Họ phát hiện một số người tử vong mắc kẹt trong cabin, số khác văng ra ngoài rừng. Ảnh: AP

Thị trưởng Severino phát biểu với truyền hình địa phương rằng, một số nạn nhân được tìm thấy bị mắc kẹt trong cabin, những người khác bị văng ra ngoài rừng.

Thủ tướng Italia Mario Draghi đã lên tiếng chia buồn với gia đình của các nạn nhân, trong khi Bộ trưởng Giao thông Enrico Giovannini mô tả vụ việc là một “thảm kịch kinh khủng”.

Cùng ngày 23-5, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng đã gửi lời chia buồn trên Twitter, nói rằng, "châu Âu thương tiếc các bạn", trong khi Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli kêu gọi trên trang Twitter cá nhân rằng, "chúng ta phải làm rõ ngay lập tức về nguyên nhân của thảm kịch phi lý này".

Chiếc xe cáp được cho là rơi khi ở lưng chừng núi cao 300m, trong khi đỉnh núi cao tới 1.500m.

Lực lượng cứu hộ, cảnh sát có mặt tại hiện trường thảm kịch. Ảnh: AP

Nhà chức trách Italia đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân của thảm kịch. Ảnh: AP

Dịch vụ cứu hộ Alpine quốc gia Italia cho biết trên Twitter: "Tai nạn nghiêm trọng trên cáp treo Stresa-Mottarone. Đội cứu hộ Alpine và các đội cứu hộ khác đã có mặt tại chỗ. Hai trực thăng cứu thương tham gia cứu hộ".

Bi kịch xảy ra 20 năm sau vụ một cáp treo mắc kẹt vào năm 2001, nhưng 40 du khách được giải cứu an toàn.

Cáp treo Mottarone được khai trương vào năm 1970. Nó đạt độ cao 1.500m và đưa khách du lịch từ thị trấn Stresa lên đỉnh núi trong 20 phút.

Bản đồ minh họa khu vực xảy ra tai nạn trên tuyến cáp dẫn từ thị trấn Stresa lên đỉnh núi Mottarone.

Núi Mottarone được ví như một "ban công tự nhiên", có tầm nhìn toàn cảnh từ thung lũng Po đến dãy Alps. Từ trên đỉnh núi, du khách có thể quan sát được 7 hồ, trong đó có hồ Maggiore, hồ lớn thứ hai của Italia.

Khu vực này trở nên nổi tiếng từ đầu những năm 1900 khi bắt đầu mở cửa cho các môn thể thao mùa đông và trượt tuyết.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/1000410/hien-truong-vu-dut-cap-treo-kinh-hoang-o-italia-14-nguoi-thiet-mang