Hiện trường vụ động đất ở Tứ Xuyên làm gần 150 người thương vong

Tính đến nay đã có 12 người thiệt mạng và 134 người khác bị thương trong thảm họa động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 17/6.

Một trận động đất mạnh 6 độ xảy ra ở huyện Trường Ninh, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 17/6 đã khiến 12 người thiệt mạng và 134 người khác bị thương, các quan chức địa phương và truyền thông cho biết. Ảnh: Weibo.

Các lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để đưa những người còn mắc kẹt ra ngoài tại các khu vực đang có mưa lớn gần tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu 16km. Ảnh: Reuters

Sau khi trận động đất xảy ra, cơ quan địa chấn Trung Quốc cũng ghi nhận được 32 dư chấn liên tiếp trong khu vực với mức độ khác nhau, trong đó có dư chấn mạnh nhất là 5,1 độ xảy ra vào lúc 23h36 phút (17/6) tại huyện Củng, thành phố Nghi Tân. Ảnh: IC

Theo Tân Hoa xã, một khách sạn gần tâm chấn trận động đất đã đổ sập nhưng đến nay vẫn chưa rõ liệu có thương vong nào trong sự việc này hay không. Các vết nứt cũng xuất hiện ở một số con đường quốc lộ tại khu vực xảy ra động đất. Ảnh: Twitter

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Tứ Xuyên đã huy động lượng lớn người và phương tiện với hơn 500 cảnh sát và nhân viên cứu hộ, 63 xe cứu hỏa, 5.000 lều bạt, 10.000 giường gấp cũng như nhiều dụng cụ hỗ trợ đến khu vực xảy ra động đất để tìm kiếm và ứng cứu người gặp nạn. Ảnh: IC

Chen Hongxia - một người sống ở khu vực vừa xảy ra động đất kể lại với Tân Hoa xã: "Tôi đang nghỉ ngơi trong nhà thì trận động đất xảy ra. Đèn treo và đồ đạc trong nhà đều rung lắc dữ đội. Gia đình tôi lúc đầu trốn trong nhà vệ sinh nhưng sau đó đã nhanh chóng chạy ra ngoài". Ảnh: Twitter

Hu Yukun - một người dân sống ở huyện Trường Ninh cũng cho biết cường độ trận động đất khá mạnh và mặt đất "đã rung chuyển trong khoảng 1 phút". Ảnh: Twitter

Nhiều khả năng, thiệt hại về người và tài sản sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do nhiều người vẫn còn bị vùi lấp trong trận động đất. Ảnh: Twitter

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Ảnh: AFP

Các trận động đất vẫn thường xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thảm họa tồi tệ nhất trong những năm gần đây là trận động đất có cường độ 7,9 xảy ra ở khu vực này năm 2008 khiến 87.000 người chết và mất tích. Ảnh: AFP./.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/anh-hien-truong-vu-dong-dat-o-tu-xuyen-lam-gan-150-nguoi-thuong-vong-922297.vov