Hiện trường vụ cháy tiệm cầm đồ khiến 3 người chết ở Bình Dương

Tiệm cầm đồ ở Bình Dương bốc cháy ngùn ngụt khiến 3 người tử vong. Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Trưa ngày 8/7, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn làm 3 người tử vong trong tiệm cầm đồ tại ngã ba Chiêu Liêu, đoạn giao lộ Nguyễn Thị Khắp - Nguyễn Thị Minh Khai (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Trưa ngày 8/7, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn làm 3 người tử vong trong tiệm cầm đồ tại ngã ba Chiêu Liêu, đoạn giao lộ Nguyễn Thị Khắp - Nguyễn Thị Minh Khai (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, người dân quanh khu vực phát hiện khói lửa phát ra tại tiệm cầm đồ nên nhanh chóng hò nhau dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh, khói gây ngạt nên mọi người phải tháo chạy.

Lực lượng PCCC TP Dĩ An điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Sau 30 phút, vụ hỏa hoạn được dập tắt.

Vụ hỏa hoạn làm 3 người chết gồm Nguyễn Xuân Hoan (31 tuổi, quê Thanh Hóa), Đỗ Thị Yến (30 tuổi, vợ Hoan) và con trai tên là Đỗ Việt Anh (6 tuổi).

Bước đầu, nhà chức trách nghi vấn nguyên nhân dẫn tới vụ cháy là do mâu thuẫn tình cảm.

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/hien-truong-vu-chay-tiem-cam-do-khien-3-nguoi-chet-o-binh-duong-175939.html